Đại hội cổ đông Bệnh viện TNH: Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2025 của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã TNH) vừa diễn ra thành công, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Chú thích ảnh
Đại hội cổ đông thường niên 2025 của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH.

Năm 2025, Công ty tiếp tục đầu tư thêm máy móc thiết bị, triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật mới tại cả 3 cơ sở đang hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh lân cận.

TNH cũng đặt mục tiêu quản trị tốt doanh thu, chi phí để đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2025, giữ vững mức ổn định và tăng trưởng tốt sau khi TNH Việt Yên đi vào hoạt động.
Đồng thời Công ty tiếp tục đầu tư các Dự án: Bệnh viện TNH Lạng Sơn, Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3, Dự án Bệnh viện TNH Phổ Yên giai đoạn 2, Dự án bệnh viện tại Đà Nẵng,...

Trong năm Công ty tập trung nguồn lực đưa dự án Bệnh viện TNH Việt Yên hoạt động từ 1/11/2024. Đồng thời, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện TNH Phổ Yên do từng bị chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 diễn ra dài ngày nên số lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị nội trú giảm, ảnh hưởng đến doanh thu trong năm.

Theo ông Lê Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TNH, Bệnh viện TNH Việt Yên đã sẵn sàng điều kiện để đi vào hoạt động nhưng việc cấp phép bị chậm hơn 1 quý so với kế hoạch. Công ty một mặt phải chịu nhiều chi phí như trả lương cán bộ, nhân viên trong khi Bệnh viện chưa thể đón khách, một mặt bị chậm kế hoạch đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân nên không được phân bổ trong đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.  

Bên cạnh đó, khó khăn kinh tế khiến các khu công nghiệp cắt giảm lao động cũng tác động không nhỏ đến khả năng chi trả của khách hàng. “Năm 2025 chắc chắn vẫn sẽ khó khăn trong 6 tháng đầu năm. Chúng tôi đã phải áp dụng nhiều biện pháp ứng phó”, ông Tân cho biết. 

Điểm tích cực là tháng 6/2025, doanh thu của Tập đoàn đã tăng 10% so với tháng 5/2025. Tổng giám đốc TNH kỳ vọng, từ ngày 1/7, các tỉnh hoàn tất việc sáp nhập sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoàn tất các thủ tục hành chính, xin giấy phép mở dịch vụ mới. Việc người dân được sử dụng bảo hiểm y tế thông tuyến cũng thuận tiện trong khám chữa bệnh.

Thuận lợi nhất là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đề cao vai trò của kinh tế tư nhân và sẽ có những chính sách để thực thi chủ trương này.

Ngoài ra từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội được điều chỉnh bổ sung, có những điểm ưu tiên người bệnh không phân biệt địa giới hành chính, nhiều bệnh bệnh nhân được chuyển thẳng về Hà Nội sau khi khám bệnh ban đầu ở tuyến tỉnh. Bên cạnh đó, người bệnh được hưởng nhiều quyền lợi hơn, nhiều bệnh nặng như ung thư được hưởng bảo hiểm y tế… 

Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại, TNH tiếp tục ưu tiên đầu tư vào nguồn lực con người. Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo, 6 tháng đầu năm Công ty tuyển thêm 25 bác sỹ. 

Hiện Công ty có 250 bác sỹ, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, tính trên 700 giường bệnh đang khai thác, Công ty có dư gần 100 bác sỹ. Sở dĩ TNH mạnh tay “nuôi quân”, theo ông Tân, là nhằm chuẩn bị kỹ càng bộ máy cho Bệnh viện Lạng Sơn, khi hoàn thành cơ sở vật chất, lắp ráp bộ máy vào là hoạt động ngay (dự kiến cuối quý I/2026).

Cập nhật tiến độ đầu tư các bệnh viện trong kế hoạch chuỗi 10 bệnh viện từ nay đến 2030, ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch TNH cho biết, Trung tâm bệnh viện Phụ sản tại Thái Nguyên đang tiến hành mua sắm trang thiết bị, hoàn tất các thủ tục cần thiết phấn đấu cuối năm nay, quý IV sẽ đi vào hoạt động.

TNH Hà Nội đang thực hiện các thủ tục liên quan đến quỹ đất, phương án nghiên cứu tiền khả thi dự án TNH Đà Nẵng đã triển khai, UBND TP Đà Nẵng thành lập hội đồng để phê duyệt dự án này. 
‘Riêng thị trường phía Nam, TNH vẫn hướng tới nhưng cần xem kỹ vì các dự án đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn”, ông Tuyên cho hay.

Trước những lo ngại về ảnh hưởng của chính sách thuế quan Mỹ, ông Tuyên cho hay hệ thống TNH không chịu tác động trực tiếp mà có thể chịu ảnh hưởng gián tiếp nếu kết quả đàm phán thuế quan không tích cực, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế trong nước. Ngoài ra, nếu giá cả vật liệu tăng thì có thể ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư các dự án.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về điểm hoà vốn của TNH Việt Yên, ông Ngô Minh Trường, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính cho biết, bệnh viện phải đạt doanh thu trên 140 tỷ đồng.

Năm 2025, TNH đặt mục tiêu doanh thu đạt 620 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 31,3 tỷ đồng, giảm 30% do chi phí và khấu hao các bệnh viện mới đi vào hoạt động nên phải bù lỗ.

P.V
Bệnh viện FV đạt ‘Con dấu vàng’ chất lượng từ JCI lần thứ 4 liên tiếp với điểm số gần tuyệt đối 
Bệnh viện FV đạt ‘Con dấu vàng’ chất lượng từ JCI lần thứ 4 liên tiếp với điểm số gần tuyệt đối 

Bệnh viện FV vừa vinh dự lần thứ 4 liên tiếp đón nhận “Con dấu vàng” chất lượng từ JCI - tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về thẩm định và chứng nhận chất lượng y tế quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN