Đánh thức mọi giác quan
Những ngày gần đây, chương trình nghệ thuật âm nhạc dân tộc “Chào Show” trở thành điểm hẹn về đêm thu hút đông đảo du khách quốc tế khi đến TP Hồ Chí Minh. Kết hợp âm nhạc truyền thống, ánh sáng sân khấu hiện đại và trải nghiệm ẩm thực Việt, chương trình mang đến hành trình khám phá văn hóa bản địa đầy cảm xúc.
Trong không gian biểu diễn đậm chất nghệ thuật, tiếng đàn T’rưng hòa cùng nhịp trống rộn ràng, đàn nguyệt réo rắt rồi lắng sâu với âm thanh mộc mạc của đàn đá khiến nhiều khán giả say mê, hòa mình vào giai điệu truyền thống Việt Nam.
"Chào Show" không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một hành trình trải nghiệm văn hóa đầy cảm xúc.
Theo ban tổ chức, điểm tạo nên nét riêng của “Chào Show” là cách nghệ thuật dân tộc được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại. Âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, công nghệ sân khấu và ẩm thực được kết hợp trong tổ khúc “Giang sơn cẩm tú” gồm 12 chương do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác riêng cho chương trình.
Toàn bộ tiết mục được trình diễn bằng nhạc cụ dân tộc đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Ở mỗi chương, khán giả được dẫn dắt qua những không gian văn hóa từ miền núi phía Bắc, miền Trung nắng gió đến miền sông nước Nam Bộ bằng chính âm nhạc truyền thống đặc trưng của từng vùng miền.
Một nghệ sĩ tham gia chương trình đều có thể biểu diễn từ 10 nhạc cụ trở lên.
Không chỉ thưởng thức âm nhạc, khán giả còn trải nghiệm hành trình ẩm thực với 9 món ăn đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam. Mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa riêng, từ hương vị thanh nhẹ miền Bắc, nét dân dã miền Trung đến vị đậm đà của miền Nam.
Anh Erick Hogberg, du khách nước ngoài lần đầu trải nghiệm chương trình tại TP Hồ Chí Minh cho biết rất bất ngờ khi âm nhạc truyền thống Việt Nam có thể được thể hiện theo cách gần gũi và hiện đại.
“Tôi không nghĩ mình sẽ có cảm giác kết nối mạnh mẽ với một chương trình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như thế này. Âm nhạc rất sống động, có những khoảnh khắc âm thanh như bao trùm cả khán phòng khiến tôi nổi hết gai ốc vì xúc động. Trong các nhạc cụ của dân tộc Việt Nam, tôi khá ấn tượng với cây đàn Tính của dân tộc Tày. Một cây đàn nhỏ mà có thể hoà quyện kết hợp với nhiều nhạc cụ dân tộc truyền thống khác, điều này rất kì diệu. Sau khi về nước, tôi sẽ gới thiệu chương trình này đến với bạn bè và người thân của tôi khi họ đến TP Hồ Chí Minh du lịch", anh Erick chia sẻ thêm.
Chương trình đưa khán giả thưởng thức 9 món ăn đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam.
Trong khi đó, chị Trần Ngọc Thi Lam, một khán giả trẻ tại TP Hồ Chí Minh cho biết điều đặc biệt của “Chào Show” là chương trình đã làm mới âm nhạc dân tộc nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống vốn có.
“Tôi từng nghĩ nhạc cụ dân tộc khá kén người nghe, nhất là với giới trẻ. Nhưng "Chào Show" khiến mọi thứ trở nên rất cuốn hút. Âm thanh hiện đại, sân khấu đẹp, cách kể chuyện bằng âm nhạc rất cảm xúc. Phần ẩm thực cũng tạo điểm nhấn riêng vì mỗi món ăn đều gắn với câu chuyện văn hóa của từng vùng miền. Xem xong chương trình, tôi cảm thấy yêu hơn những giá trị truyền thống của Việt Nam", chị Thi Lam chia sẻ.
Công nghệ thổi sức sống mới cho âm nhạc truyền thống
Không chỉ tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc và ẩm thực vùng miền, “Chào Show” còn gây ấn tượng khi đưa công nghệ trình diễn hiện đại vào không gian nghệ thuật truyền thống.
Theo ban tổ chức, chương trình sử dụng công nghệ Immersive Audio 20.4 - hệ thống âm thanh vòm 3D lần đầu xuất hiện trong một chương trình nghệ thuật tại Việt Nam. Với 20 loa bố trí xung quanh và 4 loa trần, âm thanh chuyển động liên tục trong không gian, giúp khán giả ở mọi vị trí đều cảm nhận rõ chiều sâu của từng giai điệu.
Mỗi chiếc trống, kèn, đàn đá, đàn tơ-rưng… đều được ban tổ chức đặt chế tác nguyên bản từ các nghệ nhân người dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Đằng sau những tiết mục chỉn chu trên sân khấu là quá trình luyện tập kéo dài nhiều tháng của các nghệ sĩ. Phần lớn thành viên biểu diễn tại “Chào Show” đều là giảng viên nhạc viện và có thể chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác nhau.
Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hồ Thảo Linh cho biết: "Thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật biểu diễn mà ở việc truyền tải được tinh thần văn hóa của từng loại nhạc cụ dân tộc.Có những nhạc cụ tôi chưa từng tiếp xúc trước đây nên phải học lại từ đầu, từ cách cầm, cách tạo âm thanh cho đến việc hiểu câu chuyện văn hóa phía sau mỗi nhạc cụ".
Cũng theo nghệ sĩ Thảo Linh, ở “Chào Show”, nghệ sĩ không chỉ chơi nhạc mà còn phải kể chuyện bằng âm thanh và cảm xúc. Khi âm nhạc dân tộc kết hợp cùng công nghệ sân khấu hiện đại, mọi người đều mong khán giả, đặc biệt là người trẻ và du khách quốc tế, sẽ cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi và mới mẻ hơn.
Phần âm nhạc là một trong những yếu tố “tâm đắc” nhất được “đặt hàng” viết riêng cho chương trình từ nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.
Theo nghệ sĩ Cao Hồ Nga, người từng lưu diễn tại nhiều quốc gia, điều đáng quý của “Chào Show” là chương trình vẫn giữ được “hồn” truyền thống dù được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại.
“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình chỉ sử dụng nhạc cụ dân tộc mà vẫn tạo được cảm giác rất hiện đại và hấp dẫn. Âm nhạc không bị cũ mà ngược lại còn trở nên gần gũi hơn nhờ cách dàn dựng mới. Khi kết hợp cùng công nghệ âm thanh và trải nghiệm ẩm thực, khán giả sẽ cảm nhận văn hóa Việt bằng nhiều giác quan chứ không chỉ đơn thuần là nghe nhạc”, nghệ sĩ Hồ Nga nói.
Điểm nổi bật khác của "Chào Show" là việc ứng dụng công nghệ Immersive Audio 20.4 - lần đầu tiên xuất hiện trong một chương trình nghệ thuật tại Việt Nam.
Không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, nhiều chuyên gia du lịch cho rằng “Chào Show” còn mở ra hướng đi mới cho du lịch đêm TP Hồ Chí Minh.
Theo TS Tạ Duy Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, “Chào Show” là mô hình kết hợp khá mới giữa nghệ thuật truyền thống, công nghệ trình diễn hiện đại và trải nghiệm văn hóa đa giác quan. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức âm nhạc, khán giả còn được tiếp cận văn hóa Việt Nam thông qua hình ảnh, ánh sáng và ẩm thực vùng miền, từ đó tạo cảm giác gần gũi và dễ tiếp cận hơn với du khách quốc tế.
TS Tạ Duy Linh cho biết, TP Hồ Chí Minh hiện có thế mạnh về ẩm thực, mua sắm và các hoạt động giải trí, tuy nhiên vẫn thiếu những sản phẩm văn hóa ban đêm đủ dấu ấn để giữ chân du khách lưu trú lâu hơn. Vì vậy, các chương trình như “Chào Show” có thể trở thành điểm nhấn mới trong hệ sinh thái du lịch đêm nếu được đầu tư bài bản và quảng bá phù hợp.
Hệ thống ánh sáng và âm thanh hiện đại giúp du khách hoà mình vào những bản nhạc truyền thống của các vùng miền.
Dưới góc độ quản lý, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, trong xu hướng phát triển du lịch hiện nay, du khách không chỉ tìm kiếm nơi tham quan mà còn mong muốn được trải nghiệm chiều sâu văn hóa bản địa. Vì vậy, các chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc dân tộc, công nghệ trình diễn hiện đại và trải nghiệm đa giác quan đang trở thành hướng đi quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch đêm cho thành phố.
“Âm nhạc dân tộc khi được kết hợp cùng công nghệ sân khấu, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn sẽ tạo ra trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp để TP Hồ Chí Minh xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đêm mang dấu ấn riêng, nâng cao sức cạnh tranh và tạo thêm động lực cho ngành du lịch thành phố phát triển bền vững”, ông Hòa cho biết thêm.
TS. Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch cho biết, điểm đáng chú ý của Chào Show là cách chương trình đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào mô hình giải trí hiện đại để tiếp cận du khách quốc tế. Theo đó, trong bối cảnh khách du lịch ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, TP Hồ Chí Minh cần thêm những sản phẩm có chiều sâu thay vì chỉ tập trung vào vui chơi, mua sắm hay ẩm thực. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật như Chào Show khi được đầu tư bài bản về nội dung, ngôn ngữ và tính tương tác sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Đây cũng là hướng đi phù hợp để thành phố hình thành thêm các sản phẩm du lịch văn hóa ban đêm có dấu ấn riêng cho TP Hồ Chí Minh.