Iran hy vọng tân Thủ tướng Anh là 'chìa khóa' cải thiện quan hệ song phương

Ngày 28/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, ông hy vọng tân Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ "hiểu rõ" nước Cộng hòa Hồi giáo và giúp cải thiện quan hệ giữa Tehran với London.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại Tehran ngày 8/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông điệp đăng tải trên trang web của Tổng thống Iran, ông Rouhani đã chúc mừng ông Johnson được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh. Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Tôi hy vọng rằng sự am hiểu của ngài đối với các vấn đề trong quan hệ giữa Iran và Anh và việc ngài hiện diện ở Tehran một lần sẽ được xem như giúp loại bỏ những trở ngại trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ giữa hai nước chúng ta".

Căng thẳng giữa London và Tehran đã trở nên tồi tệ hơn trong tháng này. Biệt kích Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Anh trên Eo biển Hormuz hôm 19/7, chỉ 2 tuần sau khi các lực lượng của Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran gần vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt Syria.

Tiến Trung (TTXVN)
Tổng thống Iran lên án biện pháp trừng phạt của Mỹ là 'hành động khủng bố'
Tổng thống Iran lên án biện pháp trừng phạt của Mỹ là 'hành động khủng bố'

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6/7 lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Tehran là "hành động khủng bố", đồng thời cảnh báo nếu một "cuộc chiến tranh kinh tế" như vậy tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN