Iran hoan nghênh thiện chí đàm phán của Saudi Arabia

Ngày 1/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã hoan nghênh thiện chí của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nước thông qua đàm phán.

Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời ông Larijani nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh việc ông Mohammed bin Salman nói rằng ông muốn giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán với Tehran". 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, trả lời phỏng vấn chương trình "60 Minutes" (60 phút) của đài CBS phát sóng ngày 29/9, Thái tử kế vị Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho biết ông nghiêng về một giải pháp chính trị và hòa bình trong quan hệ với Iran hơn là sử dụng vũ lực.

Quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia đang căng thẳng liên quan đến cáo buộc chính quyền Tehran liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào 2 cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào đến các vụ tấn công này.

Phan An (TTXVN)
Iran quyết đáp trả các hành động gây hấn
Iran quyết đáp trả các hành động gây hấn

Iran khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ “hành động gây hấn” nào nhằm vào mình. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh vẫn chưa lắng dịu sau loạt vụ các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN