Iran công bố hình ảnh về hệ quả các trận không kích của Mỹ với hạ tầng dân sự

Truyền thông Iran vừa công bố loạt hình ảnh về một bể chứa nước sinh hoạt bị phá hủy tại miền Nam nước này, đồng thời đăng tải các mảnh vỡ được cho là thuộc loại bom dẫn đường do Mỹ sản xuất.

Chú thích ảnh
Bức ảnh những mảnh vỡ được cho là của một loại đạn đã bắn trúng một hồ chứa nước ở miền Nam Iran mà chuyên gia tin rằng chúng thuộc về loại bom dẫn đường GBU-39 do Mỹ chế tạo. Ảnh: Mehr

Vụ việc làm dấy lên những câu hỏi mới về tác động của các cuộc không kích gần đây đối với cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, hai bể chứa nước bằng bê tông tại khu vực Bamani, thuộc tỉnh Hormozgan, đã bị tên lửa đánh trúng và không còn khả năng hoạt động. Cùng với hình ảnh bể chứa bị phá hủy, truyền thông còn công bố các bức ảnh ghi lại những mảnh kim loại được cho là tàn tích của loại bom dẫn đường chính xác GBU-39.

Hãng tin CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập liệu các mảnh bom xuất hiện trong ảnh có thực sự được thu thập tại hiện trường hay không. Tuy nhiên, các hình ảnh về bể chứa nước bị hư hại đã được một nhà nghiên cứu độc lập trên mạng xã hội X xác định vị trí tại miền Nam Iran.

Những mảnh vỡ trong ảnh có đặc điểm phù hợp với dòng bom GBU-39, loại bom dẫn đường chính xác do Mỹ chế tạo. Đánh giá này được đưa ra bởi Trevor Ball, cựu thành viên cấp cao của lực lượng xử lý bom mìn thuộc quân đội Mỹ, cùng N.R. Jenzen-Jones, Giám đốc tổ chức nghiên cứu Armament Research Services.

Loại bom GBU-39 hiện không chỉ được Mỹ sử dụng mà còn có trong kho vũ khí của Israel và một số quốc gia vùng Vịnh. Theo ông Trevor Ball, mức độ hư hại của bể chứa nước nhìn chung phù hợp với tác động mà một quả bom GBU-39 có thể gây ra. Nếu bể chứa thực sự bị phá hủy trong chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ, khả năng đây là hậu quả của lỗi kỹ thuật từ hệ thống dẫn đường là rất thấp.

Hiện chưa rõ công trình này có bị đánh trúng trong đợt không kích mà Mỹ tiến hành hôm thứ Ba (9/6) nhằm đáp trả việc Iran bắn hạ một trực thăng Mỹ hay không.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Timothy Hawkins, cho biết cơ quan này đã nắm được các thông tin liên quan và đang xem xét vụ việc. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận thêm về cơ sở cấp nước nói trên.

Các cơ sở cung cấp nước được bảo vệ theo Công ước Geneva và được xem là một phần của hạ tầng dân sự thiết yếu trong thời chiến.

Trước đó, vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng tấn công các nhà máy khử mặn nước biển của Iran trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Phát biểu này đã làm dấy lên lo ngại trong số các đồng minh của Washington tại khu vực Vùng Vịnh.

Sau các cuộc không kích gần đây, ông Abdul Hamid Hamzehpour, Giám đốc điều hành Công ty Nước và Nước thải Hormozgan, cho biết hai bể chứa nước tại khu vực Bamani với tổng dung tích 2.500 m³ đã bị tên lửa đánh trúng và bị loại khỏi hệ thống vận hành.

Trong khi đó, hãng tin Tasnim cho biết các bể chứa này phục vụ nhu cầu sinh hoạt của ít nhất 20.000 người dân địa phương.

Những bức ảnh do hãng thông tấn Mehr công bố chỉ cho thấy một trong hai bể chứa bị hư hại. Công trình này có phần mái bị sập hoàn toàn, xung quanh ngổn ngang các mảnh vỡ. Các đường ống lớn dẫn vào bể vẫn có thể được nhìn thấy. Dựa trên các phép đo từ ảnh vệ tinh, giới chuyên gia ước tính bể chứa này có sức chứa khoảng nửa triệu lít nước.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Kho uranium làm được 10 quả bom của Iran đang ở đâu?
Kho uranium làm được 10 quả bom của Iran đang ở đâu?

Kho uranium được cho là đủ để chế tạo ít nhất 10 quả bom hạt nhân của Iran đang ở đâu vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất hiện nay. Câu trả lời có thể quyết định số phận của mọi thỏa thuận giữa Tehran và Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN