Iran chia sẻ kinh nghiệm với Belarus trong đối phó các lệnh trừng phạt

Belarus muốn sử dụng kinh nghiệm của Iran trong việc ngăn chặn các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko (trái) và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn BelTA (Belarus), phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với người đồng cấp Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 13/3 cho biết nước này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống lại các biện pháp trừng phạt với Belarus.

“Bất chấp các mối đe dọa và lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, cho đến thời điểm này, có thể nói rằng chúng tôi đã đạt được một số thành công và biến các lệnh trừng phạt thành cơ hội. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Belarus trong lĩnh vực này”, ông Raisi nêu rõ.

Tổng thống Iran cho rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko tới Tehran lần này có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự phát triển của quan hệ song phương. Sau hội đàm, các nhà lãnh đạo Iran và Belarus đã ký kết lộ trình hợp tác toàn diện giữa hai nước cho giai đoạn 2023-2026, dự kiến phát triển hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lãnh sự, khoa học công nghệ cũng như giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và du lịch.

Theo ông Raisi, Iran cũng mong muốn phối hợp với Belarus trong các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU). Tổng thống Iran chia sẻ: “Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả về vấn đề này.

Trước đó, hãng thông tấn Iran Tasnim đưa tin, Ngoại trưởng Belarus Sergei Aleinik cũng bày tỏ sẵn sàng tận dụng kinh nghiệm của Iran trong việc "đối phó với các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp do các chính phủ phương Tây áp đặt".

Trong cuộc gặp tại Tehran hôm 12/3, nhà ngoại giao hàng đầu của Belarus và người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian đã thảo luận về nhiều vấn đề, từ hợp tác kinh tế và chính trị giữa hai nước đến các diễn biến khu vực và quốc tế.

Ông Aleinik tuyên bố trong cuộc họp rằng Belarus mong muốn sử dụng kinh nghiệm của Iran trong việc ngăn chặn các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của nước ngoài.

Chỉ ra sự gia tăng trao đổi thương mại giữa Tehran và Minsk, Ngoại trưởng Belarus cho biết nước này muốn tận dụng mạng lưới đường sắt của Iran để chuyển các sản phẩm xuất khẩu của mình ra thị trường toàn cầu.

Về phần mình, ông Amirabdollahian hoan nghênh các thỏa thuận kinh tế đã ký kết giữa Iran và Belarus, kêu gọi tăng cường nỗ lực thực hiện các thỏa thuận và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong triển khai các dự án công nghiệp chung.

Sau cuộc họp cấp bộ trưởng, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến Tehran vào tối 12/3.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo BelTA/Tasnim)
Mỹ, Iran ra tuyên bố trái ngược về trao đổi tù bình
Mỹ, Iran ra tuyên bố trái ngược về trao đổi tù bình

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về trao đổi tù binh, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ sớm được triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN