Iran chỉ trích Mỹ tìm cách gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc

Ngày 12/10, Iran một lần nữa chỉ trích việc Mỹ tìm cách gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc nhằm vào nước này, đồng thời cho rằng sẽ là một thất bại "lịch sử" của Washington khi các biện pháp cấm vận này sẽ được gỡ bỏ vào cuối tuần này. 

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho rằng bất chấp các nỗ lực và sức ép của Mỹ, lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với Iran sẽ chấm dứt vào ngày 18/10. Ông cũng lên án các biện pháp trừng phạt gần đây nhất của Mỹ nhằm vào các ngân hàng ở nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này.  

Chú thích ảnh
Nhân viên kỹ thuật Iran làm việc tại cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran 420 km về phía nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/10 tới theo Nghị quyết 2231 của HĐBA ủng hộ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký giữa Tehran và Nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015. Mỹ đã đưa ra dự thảo nghị quyết gia hạn lệnh cấm vận này nhưng HĐBA đã phủ quyết ngày 15/8 vừa qua. Sau đó, ngày 19/9, Mỹ đơn phương tuyên bố các biện pháp trừng phạt của LHQ áp dụng với Iran trước năm 2015 đã được khôi phục, với lý do Tehran không tuân thủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân JCPOA. Mỹ viện dẫn điều khoản về quy trình "tái áp đặt trừng phạt" trong Nghị quyết 2231, theo đó cho phép bất kỳ nước nào trong nhóm P5+1 kích hoạt tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ nếu Iran không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận.

Từ đó đến nay, Mỹ liên tục công bố các biện pháp trừng phạt các cơ quan, ngân hàng, cá nhân và thực thể Iran và điều này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Iran.

Lan Phương  (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ quyết tâm đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với Iran được duy trì
Ngoại trưởng Mỹ quyết tâm đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với Iran được duy trì

Ngày 16/9, Mỹ dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí của nước ngoài với Iran sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc nhằm vào Tehran chuẩn bị hết hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN