Iran chỉ trích Mỹ ‘nói dối’ về chi tiết thỏa thuận hạt nhân

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân Iran – điều được phía Mỹ mô tả là mang tính “lịch sử”, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Barack đã lừa dối người dân Mỹ về những chi tiết trong thỏa thuận.

Ngoại trưởng Zarif cho rằng, tuyên bố về thông tin chi tiết thỏa thuận mà Nhà Trắng đưa ra nhằm đánh lừa Quốc hội và người dân Mỹ. Trước đó, phát biểu trước báo giới, ông nói rằng tại các cuộc đàm phán, Mỹ đã đồng ý để Iran tiếp tục làm giàu urani, cũng như chương trình nghiên cứu hạt nhân. Nhà đàm phán Iran đồng thời cũng khẳng định mọi lệnh cấm vận chống Tehran sẽ được dỡ bỏ ngay sau khi thỏa thuận toàn diện được ký kết và Iran sẽ không phải đóng cửa bất kì một cơ sở hạt nhân nào.

Ngoại trưởng Iran Navad Zarif. Ảnh: AP


Ngay sau khi đồng cấp người Mỹ John Kerry phát biểu, liền sau đó là báo cáo chi tiết về thỏa thuận được phía Mỹ công bố, ông Zarif đã ngay lập tức lên mạng xã hội Twitter và lớn tiếng chỉ trích Mỹ về cái mà ông mô tả là “thói lừa dối”. “Mọi giải pháp đều tốt cho tất cả các bên. Không cần phải thêu dệt thêm bằng thông báo chi tiết quá sớm như vậy”.

Ngoại trưởng Iran cũng phủ nhận những tuyên bố mà ông Kerry đưa ra, nói rằng việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn và chỉ sau khi có các kiểm chứng cho thấy Tehran không tiến hành các hoạt liên quan đến vũ khí hạt nhân. Ông nói rằng, trong tuyên bố chung, chính Mỹ và các nước EU đã cam kết về cơ chế dỡ bỏ tức thì.

Phản ứng của Ngoại trưởng Zarif xuất hiện trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đều chịu nhiều sức ép trong nước liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Trước đó, khi Iran và Nhóm P5+1 ký Thỏa thuận tạm thời (11/2013), đại diện của Tehran cũng đã đưa ra những chỉ trích tương tự, cáo buộc Mỹ “nói dối” về chi tiết thỏa thuận.


Hoài Thanh (Theo Freebeacon)

Người Iran ăn mừng thỏa thuận với P5+1
Người Iran ăn mừng thỏa thuận với P5+1

Người dân Iran đã đổ xuống đường ăn mừng khi Tehran đạt được thỏa thuận khung với nhóm P5+1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN