Iran cảnh báo sẽ có 'hành động phủ đầu' với Israel trong những giờ tới

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cảnh báo rằng có thể sẽ có hành động phủ đầu nhằm vào Israel diễn ra trong những giờ tới. Cảnh báo này cho thấy khả năng leo thang xung đột.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel được triển khai ở khu vực phía Bắc nước này, giáp Liban ngày 15/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 17/10, trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước Iran, ông Amirabdollahian đã đưa ra cảnh báo trên. Khi đề cập đến cuộc gặp với thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban, ông cho biết: “Thủ lĩnh của các nhóm phản kháng sẽ không cho phép chế độ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái hành động theo cách mà họ muốn ở Gaza. Tất cả các lựa chọn đều có khả năng và chúng tôi không thể thờ ơ với những tội ác chiến tranh đã xảy ra đối với người dân Gaza”.

Ông Amirabdollahian cũng tuyên bố: “Nếu hôm nay chúng tôi không bảo vệ Gaza thì ngày mai chúng tôi phải đối mặt với những quả bom phốt pho trong bệnh viện nhi của đất nước chúng tôi”.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng trong các hoạt động quân sự ở Gaza và Liban vào tuần trước. Israel đã phủ nhận việc sử dụng phốt pho trắng.

Trước đó, ngày 16/10, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó ông phản đối các hành vi của Israel.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Raisi cảnh báo về khả năng chiến tranh và xung đột sẽ mở rộng sang các mặt trận khác. Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Raisi nêu rõ: “Nếu điều này xảy ra, việc kiểm soát tình hình sẽ khó khăn hơn".

Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Raisi nói rằng sẵn sàng gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Trước đó, Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh một ngày sau khi phong trào Hồi giáo Hamas thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7/10, khiến trên 1.400 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích liên tục vào Dải Gaza, san phẳng các khu dân cư và khiến ít nhất 2.750 người ở dải đất này, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng.

Iran, quốc gia ủng hộ Hamas, đã nhiều lần cảnh báo một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza sẽ vấp phải phản ứng từ các mặt trận khác, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn.

Trong diễn biến liên quan, trong tuyên bố sáng 17/10, quân đội Israel thông báo nước này đã tiến hành các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7/10, các cuộc đụng độ ở biên giới Israel - Liban đã khiến khoảng 10 người thiệt mạng ở phía Liban, chủ yếu là các tay súng, nhưng cũng có một nhà báo của hãng tin Reuters và 2 dân thường. Về phía Israel, ít nhất 2 người đã thiệt mạng.

Cộng đồng quốc tế lo ngại leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel.

Trong khi đó, Israel bắt đầu sơ tán hàng nghìn dân thường tại 28 địa điểm ở phía Bắc sau những cuộc đụng độ biên giới này. Thông báo sơ tán được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang giữa quân đội với phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Thùy Dương/Báo Tin tức
The New York Times: Israel đề nghị Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỷ USD
The New York Times: Israel đề nghị Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỷ USD

Israel đã yêu cầu Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỷ USD - tờ The New York Times đưa tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN