Israel sẵn sàng tấn công Gaza theo 3 hướng; Iran cảnh báo các nhóm vũ trang đã 'đặt ngón tay lên cò súng'

Trong khi quân đội Israel tuyên bố đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công liên hợp giữa các lực lượng và phối hợp tác chiến ở 3 hướng: trên không, trên biển và trên đất liền nhằm vào Dải Gaza, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cảnh báo rằng tất cả các nhóm kháng chiến trong khu vực đều đã "đặt ngón tay lên cò súng".

Chú thích ảnh
Xe tăng sẽ là lực lượng đi đầu trong một chiến dịch mặt đất ở Dải Gaza. Ảnh: AP

Tờ The Times of Israel ngày 15/10 dẫn tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) cho biết IDF đã sẵn sàng “mở rộng tấn công” bằng cách thực hiện “một loạt các kế hoạch hành động”, bao gồm một cuộc tấn công liên hợp giữa các lực lượng và phối hợp tác chiến ở 3 hướng: trên không, trên biển và trên đất liền.

Trong tuyên bố của mình, IDF nhấn mạnh những ngày gần đây, các công cụ cần thiết cho tác chiến đã được chuyển đến các khu vực tập kết và ở giai đoạn này, các đơn vị khác nhau của Tổng cục Công nghệ và Hậu cần đang nỗ lực đảm bảo tiêu chuẩn cho các công cụ tác chiến cũng như trang bị cho (các binh sĩ) những phương tiện chiến đấu tiên tiến mà họ cần”.

Tuyên bố của IDF cho biết thêm: “Các tiểu đoàn và binh sĩ của IDF đã được triển khai trên khắp đất nước và sẵn sàng tăng cường khả năng sẵn sàng cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, tập trung vào một hoạt động quan trọng trên bộ”.

Theo The Times of Israel, quân đội nước này dự kiến sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza, nhưng quy mô và thời điểm thực hiện có thể bị ảnh hưởng bởi những cân nhắc liên quan tới chiến dịch này, bao gồm việc sơ tán thường dân Palestine khỏi phía Bắc Gaza và căng thẳng gia tăng ở biên giới phía Bắc của Israel.

Bắt đầu từ ngày 13/10, IDF đã kêu gọi người Palestine ở phía Bắc Dải Gaza sơ tán. Hôm sau, IDF đã sử dụng truyền đơn bằng tiếng Ả rập để thông báo với người dân ở phía Bắc Dải Gaza rằng họ nên di chuyển đến phần phía Nam của vùng đất này bằng cách sử dụng các hành lang sơ tán trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Trong truyền đơn, IDF chỉ rõ họ có thể sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công trên bộ sau một tuần oanh kích để đáp trả cuộc tấn công đẫm máu mà phong trào Hồi giáo Hamas đã thực hiện vào sáng 7/10.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine sơ tán tránh chiến sự ở Dải Gaza ngày 13/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo France24.com, nhu cầu chính trị cho một cuộc tấn công trên bộ dường như là điều chắc chắn. Chỉ một ngày sau vụ tấn công gây sốc của Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng: “Chúng tôi phải tiến vào Gaza. Chúng tôi không thể đàm phán bây giờ”.

Tướng Dominique Trinquand, cựu chỉ huy trưởng phái bộ quân sự Pháp tại Liên hợp quốc, cũng cho rằng: “một chiến dịch trên bộ đã được quyết định. Việc tiến vào Gaza sẽ có mục tiêu chính là tiêu diệt Hamas”.

Tuy nhiên, theo tướng Trinquand, một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Dải Gaza ngay lập tức có nghĩa là phải tính đến thực tế là một số lượng lớn con tin có thể sẽ bị thiệt mạng.  

Trong quá khứ, Israel đã từng do dự khi đưa quân vào Gaza. Một bản ghi nhớ quân sự năm 2014 bị rò rỉ với báo chí cho biết chiến dịch như vậy sẽ mất 5 năm, gây ra thảm họa về người và gây nguy hiểm cho các thỏa thuận hòa bình với Ai Cập cũng như với các nước Arab khác trong khu vực. 

Vào năm 2023, bối cảnh đã thay đổi. “Thông tin mà chúng tôi nhận được từ Israel hiện nay là cú sốc quá lớn đến nỗi Israel không thể làm gì khác. Hoặc là họ sẽ đàm phán trong nhiều tháng hoặc nhiều năm để giải thoát con tin, hoặc họ hành động ngay bây giờ”, ông Trinquand nói. 

Người phát ngôn IDF, Trung tá Richard Hecht không hề giấu diếm rằng quân đội nước này sẽ đặc biệt tập trung vào việc tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. “Người đàn ông đó đang nằm trong tầm ngắm của chúng tôi”, Trung tá Hecht nói.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Tehran Times cho biết phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Beirut của Liban (Lebanon), Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Israel.

Ông Amir Abdollahian kêu gọi Israel chấm dứt hành động tàn bạo ở Dải Gaza, đồng thời nói rằng các nhóm kháng chiến trong khu vực đã “đặt tay lên cò súng”.

Theo ông Amir Abdollahian, hiện nay, các nhà lãnh đạo của các nhóm kháng chiến đã có sự gắn kết. Mọi người đều đã thiết kế các kịch bản và mọi người đều sẵn sàng thực hiện.

“Trong trường hợp cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc và các nhà hoạt động ủng hộ chế độ Do Thái trì hoãn, trục kháng chiến sẽ phản ứng vào thời điểm thích hợp", ông Amir Abdollahian nhấn mạnh.

Ông Amir Abdollahian cho biết thêm: “Trong cuộc trò chuyện với những người lãnh đạo phe kháng chiến, tôi nhận thấy rằng phản ứng của phe kháng chiến sẽ có vai trò quyết định làm thay đổi bản đồ hiện tại của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Ông Amir Abdollahian cũng không loại trừ việc mở một mặt trận mới trong tình hình nóng bỏng hiện nay. Ông cảnh báo: “Về việc mở ra các mặt trận mới, tôi phải nói rằng mọi khả năng đều phụ thuộc vào diễn biến trên thực địa”.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển người bị thương sau loạt không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 12/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 7/10, Hamas phát động Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa tấn công Israel cả trên bộ, trên không và trên biển trong một nỗ lực mà họ gọi là “trận chiến vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên Trái đất”.

Để đáp trả, Israel đã triển khai Chiến dịch Những thanh kiếm sắt, đặt đất nước trong tình trạng chiến tranh, thành lập Nội các thời chiến và quyết định huy động 360.000 quân dự bị.

Theo phía Israel, cuộc tấn công của Hamas tới nay đã làm làm 1.800 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Y tế ở Gaza cho biết, ít nhất 1.900 người Gaza - hầu hết là dân thường và trong đó có hơn 600 trẻ em - đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực đông dân cư.

Xung đột còn khiến hơn 430.000 cư dân ở Dải Gaza phải di dời.

Thành Nam/Báo Tin tức
Israel tuyên bố tiêu diệt thêm một chỉ huy Hamas, tiết lộ mục tiêu quan tâm đặc biệt ở Dải Gaza
Israel tuyên bố tiêu diệt thêm một chỉ huy Hamas, tiết lộ mục tiêu quan tâm đặc biệt ở Dải Gaza

Ngày 15/10, không quân Israel cho biết đã tiêu diệt thêm một chỉ huy phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine. Trước đó, người phát ngôn quân đội nước này tiết lộ mục tiêu mà họ đặc biệt quan tâm tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN