Hezbollah tuyên bố cứng rắn, xung đột Israel – Hamas trước nguy cơ mở rộng

Cùng với tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia cuộc chiến chống Israel cùng phong trào Hồi giáo Hamas, Hezbollah còn nhấn mạnh không sợ hoả lực Mỹ.
Chú thích ảnh
Israel tấn công Hezbollah ở biên giới Syria và Liban. Ảnh tư liệu: AFP

Theo hãng tin AFP ngày 13/10, Phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban cho biết họ sẵn sàng tham gia cùng Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel khi thời điểm thích hợp.

Phát biểu tại một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban, Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và khi đến thời điểm hành động, chúng tôi sẽ hành động”.

Hãng tin AP cùng ngày cho biết thêm tại cuộc biểu tình nêu trên, ông Qassem còn nói Hezbollah sẽ “theo dõi” tàu quân sự được gửi tới Biển Địa Trung Hải gần Israel.

Tuy nhiên, theo ông Qassem, các tàu chiến của Mỹ không khiến Hezbollah phải quan tâm và những gì mà Mỹ nói không khiến Hezbollah sợ hãi.

Trước đó vào ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) tới Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ Israel.

Cùng ngày, Hezbollah đã bắn một số tên lửa và đạn pháo vào ba vị trí của Israel trong khu vực tranh chấp ở biên giới giữa Liban và Israel.

Nhóm phiến quân cho biết các tên lửa được bắn "để thể hiện tình đoàn kết" với người dân Palestine. Hashem Safieddine, quan chức cấp cao của Hezbollah, phát biểu tại một sự kiện ở Beirut: “Lịch sử của chúng tôi, súng và tên lửa của chúng tôi luôn ở bên các bạn”.

Ngày 10/10, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tới Đông Địa Trung Hải nhằm phát đi "tín hiệu răn đe mạnh mẽ nếu bất kỳ thế lực thù địch nào với Israel cân nhắc việc lợi dụng tình hình hiện nay".

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cảnh báo lực lượng Hezbollah ở Liban không nên đưa ra "quyết định sai lầm" khi mở mặt trận thứ hai chống lại Israel.

Theo hãng tin AFP, quan chức này nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc Hezbollah đưa ra quyết định sai lầm và chọn mở mặt trận thứ hai cho cuộc xung đột này”.

Quan chức nêu trên còn nhấn mạnh một trong những lý do khiến Washington triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay đến phía Đông Địa Trung Hải là để phát đi tín hiệu rằng các nhóm được Iran hậu thuẫn như Hezbollah không nên nghi ngờ về cam kết của chính phủ Mỹ trong việc hỗ trợ Israel phòng thủ".

Tuy nhiên, cũng vào hôm đó, các tay súng Palestine đã xâm nhập từ Liban vào Israel, dẫn đến cuộc pháo kích của Israel vào miền Nam Liban.

Theo hãng tin AP, phía Hamas cho biết họ đã làm bị thương 7 binh sĩ Israel, còn Tel Aviv tuyên bố bắn hạ một số tay súng vượt biên giới vào nước này.

Bạo lực xuyên biên giới đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Hamas ở Gaza kéo đến biên giới Israel-Liban nằm xa hơn về phía Bắc.

Nguy cơ xung đột Israel và Hamas mở rộng càng tăng lên khi một quan chức của một nhóm Liban quen thuộc với tình hình, tiết lộ các tay súng Hezbollah đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Theo hãng tin AP, Israel lo lắng rằng việc một mặt trận mới mở ra ở phía Bắc đất nước có thể thay đổi cục diện cuộc chiến, khi sức mạnh quân sự của Hezbollah vượt trội hơn nhiều so với Hamas

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.