Iran bắt nghi phạm ám sát các nhà khoa học hạt nhân

Kênh truyền hình Press TV ngày 14/6 đưa tin Iran đã bắt giữ một số nghi can ám sát hai nhà khoa học hạt nhân của nước này, trong khi tiếp tục truy lùng những nhân vật phải chịu trách nhiệm về âm mưu phá hoại chương trình hạt nhân của Têhêran.

Hiện trường một vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran. Ảnh Internet.


Những nghi phạm trên bị cáo buộc ám sát nhà vật lý Majid Shahriari làm việc tại Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) hồi năm 2010 và Phó Giám đốc cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz, ông Mostafa Ahmadi-Roshan vào tháng 1/2012 bằng bom xe.


Trang web của đài truyền hình trên dẫn tuyên bố của Bộ Tình báo Iran nêu rõ: "Những kẻ chủ mưu thực hiện các vụ ám sát đã bị bắt giữ và được chuyển đến các cơ sở giam giữ", song không cho biết thông tin chi tiết về những nghi phạm này.


Hồi tháng 5 vừa qua, Iran đã tử hình Jamal Fashi, 24 tuổi, vì tội sát hại nhà khoa học danh tiếng Massoud Ali-Mohammad hồi tháng 1/2010. Iran cho biết tên Phasi đã khai nhận từng đến thủ đô Ten Avíp của Ixraen để được Cơ quan tình báo Mossad đào tạo, trước khi trở lại Iran thực hiện vụ ám sát.


Từ năm 2010 đến nay, ít nhất bốn nhà khoa học tên tuổi liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran đã bị ám sát và nhà khoa học thứ năm hiện là Giám đốc AEOI Fereydoun Abbasi Davani đã bị thương trong một vụ mưu sát. Iran cáo buộc Ixraen và Mỹ âm mưu thực hiện những vụ ám sát này nhằm kìm hãm chương trình hạt nhân của Têhêran.


Oasinhtơn bác bỏ bất cứ vai trò nào trong vụ việc này, trong khi Ixraen từ chối bình luận.


Từ lâu, Chính phủ Iran luôn khẳng định rằng nước này chỉ muốn sản xuất điện hạt nhân và các chất đồng vị phóng xạ để phục vụ điều trị trong y học, đồng thời bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng Iran đang phát triển vũ khí nguyên tử.


Theo kế hoạch, Iran và các cường quốc thế giới sẽ tiến hành đàm phán tại Mátxcơva vào ngày 18-19/6 tới.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN