Đây là khẳng định của Bộ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển Cộng đồng Malaysia Nancy Shukri trong phát biểu khai mạc Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 9 diễn ra ngày 4-5/8. Sự kiện do Malaysia chủ trì, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trường học ở Narathiwat, Thái Lan ngày 1/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, đại diện nước chủ nhà Diễn đàn khẳng định mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ, được tôn trọng phẩm giá và có cơ hội theo đuổi ước mơ. Lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là nguyên tắc nền tảng, định hướng mọi chính sách và quyết định liên quan, bảo đảm an toàn và phúc lợi của trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Dẫn số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), bà cho biết khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện có khoảng 1,12 tỷ trẻ em, nhiều nhất thế giới. Riêng ASEAN có khoảng 200 triệu người dưới 18 tuổi, chiếm gần 30% dân số các nước thành viên. Điều này cho thấy tương lai của ASEAN phụ thuộc lớn vào thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nancy Shukri, nhiều trẻ em trong khu vực vẫn phải đối mặt với tình trạng bạo hành, bỏ bê và bóc lột. Bạo lực đối với trẻ em không còn chỉ giới hạn ở tổn hại thể chất mà đã lan sang không gian mạng, dưới các hình thức như bắt nạt trực tuyến, bóc lột qua mạng và nhiều hành vi xâm hại khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tự tin, phẩm giá và sức khỏe tinh thần của trẻ.
Bộ trưởng Nancy Shukri nêu rõ chủ đề của diễn đàn năm nay "Bảo vệ tuổi thơ ASEAN, nói không với bạo lực" không chỉ là khẩu hiệu mà còn là lời kêu gọi hành động chung. Trong quá trình xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm, các nước cần bảo đảm mọi trẻ em được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh, được tạo điều kiện phát triển toàn diện; đồng thời quyền lợi của trẻ được bảo vệ, tiếng nói được lắng nghe và tiềm năng được phát huy đầy đủ.
Theo bà, ASEAN đã thể hiện tinh thần đoàn kết thông qua Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em. Các nước đang chuyển từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa, củng cố hệ thống hỗ trợ nạn nhân và hoàn thiện chính sách nhằm đưa trẻ em vào vị trí trung tâm của chương trình phát triển.
Tại cuộc họp báo bên lề Diễn đàn, bà Nancy Shukri cũng kêu gọi các bậc cha mẹ thận trọng khi đăng tải hình ảnh và thông tin cá nhân của con em lên mạng xã hội, bởi việc chia sẻ quá mức có thể làm gia tăng nguy cơ trẻ bị bóc lột hoặc trở thành mục tiêu của các đối tượng có dụng ý xấu.
Theo Ban Thư ký ASEAN và UNICEF, Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 9 quy tụ đại diện trẻ em từ các nước thành viên ASEAN, thảo luận các vấn đề ảnh hưởng đến trẻ em và xây dựng các khuyến nghị gửi tới các nhà hoạch định chính sách.