ASEAN là nền tảng cho hợp tác an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong phát biểu ngày 3/8, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin nhấn mạnh vai trò nền tảng của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin (ảnh tư liệu).

Phát biểu khai mạc Hội nghị Luật quân sự và Tác chiến quốc tế (MILOPS) lần thứ 37, năm 2026 do Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ (USPACOM) tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Bộ trưởng Mohamed Khaled Nordin khẳng định không thể có bất kỳ cuộc đối thoại hay hợp tác có ý nghĩa nào về an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nếu không có một ASEAN hòa bình và thống nhất. Theo ông, Đông Nam Á nằm ở trung tâm cả về địa lý lẫn chiến lược của khu vực, do đó sự ổn định của ASEAN có ý nghĩa thiết yếu đối với hòa bình và an ninh trên phạm vi rộng lớn hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho rằng tất cả đối tác bên ngoài và cường quốc toàn cầu cần phải xem cấu trúc an ninh đã được thiết lập của ASEAN là kênh chính cho bất kỳ cuộc thảo luận thực chất nào về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông đồng thời tái khẳng định Đông Nam Á là Khu vực hòa bình, tự do và trung lập (ZOPFAN). Ông cũng cho rằng hòa bình đòi hỏi các bên phải tham gia và tôn trọng tất cả, đồng thời luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cốt lõi và lợi ích quốc gia của mình.

Bộ trưởng Malaysia nêu rõ bất kỳ quốc gia nào muốn tham gia với ASEAN đều phải hiểu đầy đủ và tôn trọng Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC). Ông giải thích TAC hoạt động như bộ quy tắc ứng xử của ASEAN, thể hiện các nguyên tắc cốt lõi về tôn trọng lẫn nhau, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ và hợp tác mang tính xây dựng. Bộ trưởng Mohamed Khaled Nordin cho rằng thành công của ASEAN trong hàng chục năm qua được xây dựng trên lập trường trung lập và không liên kết của các nước thành viên, cho phép các nền văn hóa, tôn giáo và hệ thống đa dạng của ASEAN phát triển mạnh mẽ, đồng thời xây dựng niềm tin của nhà đầu tư và sự thịnh vượng.

Theo Bộ trưởng Mohamed Khaled Nordin, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong bối cảnh địa chính trị hiện đại là góp phần ngăn ngừa chiến tranh và xung đột. Sự hiện diện quân sự không nên được coi là hành động phô trương sức mạnh hay đe dọa, mà phải thể hiện cam kết chung đối với hòa bình.

MILOPS là diễn đàn đa phương cấp điều hành thường niên do USPACOM đồng tổ chức với một quốc gia đối tác luân phiên và là một phần trong cam kết của USPACOM nhằm tăng cường ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách thúc đẩy hợp tác an ninh. MILOPS 2026 diễn ra từ ngày 3-6/8 có chủ đề "Từ đáy biển đến không gian: Thúc đẩy an ninh, tự do và thịnh vượng cho tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

MILOPS 2026 quy tụ hơn 300 nhà lãnh đạo quốc phòng, quan chức quân sự, học giả pháp lý và các nhà hoạch định chính sách từ hơn 30 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tham gia đối thoại để thúc đẩy lòng tin chuyên môn, sự hiểu biết lẫn nhau và ổn định khu vực. Các diễn giả chính ngoài Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia còn có Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert C. Teodoro Jr và Đô đốc Samuel J. Paparo, Tư lệnh USPACOM.

Tin, ảnh: Viên Luyến (TTXVN)
Hợp tác chia sẻ dữ liệu - động lực tăng trưởng mới của ASEAN
Hợp tác chia sẻ dữ liệu - động lực tăng trưởng mới của ASEAN

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing ngày 3/8 nhấn mạnh các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chia sẻ dữ liệu, năng lượng và tài chính nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế khu vực, đồng thời cảnh báo xu hướng "bảo hộ dữ liệu" có thể cản trở quá trình hội nhập và đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN