Iran bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi số ca mắc COVID-19 giảm

Ngày 11/4, Iran đã bắt đầu cho phép mở cửa trở lại các trụ sở cơ quan chính quyền sau khi một thời gian ngắn áp đặt lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc để ngặn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin AP (Mỹ) và báo Bưu điện Baghdad đưa tin nhà chức trách Iran đã ra lệnh mở cửa trở lại hầu hết các cơ quan chính phủ với 2/3 số nhân viên đi làm, dù các trụ sở công ty và doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu vẫn tiếp tục phong tỏa thêm 1 tuần nữa, tới sau Lễ Nowruz.

AP dẫn nguồn tin truyền thông nhà nước Iran cho hay trụ sở cơ quan công quyền bên ngoài thủ đô Tehran ngày 11/4 đã mở cửa với 1/3 số nhân viên làm việc ở nhà; phụ nữ và người trẻ tuổi được ưu tiên quyết định ai làm việc từ xa. Các doanh nghiệp đặt trụ sở ngoài Tehran cũng được cho phép mở cửa cùng ngày.

Theo quyết định mới, các doanh nghiệp tại nội đô thủ đô Tehran chỉ được phép mở cửa từ ngày 18/4, đồng thời phải đăng ký với nhà chức trách và tuân thu nghiêm những qui định về giãn cách xã hội do Bộ Y tế Iran ban hành.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi người dân nước này tuân thủ các quy định y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp COVID-19 để tự bảo vệ mình khi mà các hoạt động kinh tế "có nguy cơ lây nhiễm thấp" được nối lại.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Việc nới lỏng các hạn chế không có nghĩa là bỏ qua các quy định y tế, giãn cách xã hội và các quy định y tế khác nên được người dân tuân thủ nghiêm túc".

Nhà lãnh đạo Iran đưa ra lời kêu gọi trên sau khi giới chức y tế nước này cảnh báo nhiều người dân đã phớt lờ quy định phòng chống COVID-19, không chịu ở nhà, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát tại nước này. 

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 9/4 vừa qua cũng khuyến cáo người dân cầu nguyện tại nhà trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Iran là nước chịu tác động nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Trung Đông. Nước Cộng hòa Hồi giáo này đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhưng cũng lo ngại rằng các biện pháp hạn chế có thể khiến nền kinh tế vốn đang phải chịu các lệnh cấm vận thêm khó khăn. Theo người phát ngôn Chính phủ Iran, Ali Rabeie, trong trường hợp mọi hoạt động kinh doanh tạm ngừng trong một thời gian dài, khoảng 4 triệu người dân Iran có thể thất nghiệp.

Theo số liệu mới nhất trên trang, trong ngày 11/4, Iran đã ghi nhận thêm 125 ca tử vong do COVID-19 và 1.837 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 4.357 và tổng số ca mắc COVID-19 là 70.029 ca. Tới sáng 12/4 (theo giờ Việt Nam), Iran cũng đã điều trị thành công cho tổng cộng 41.947 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuần này đã hoan nghênh đề xuất gần đây của Tổng Nga Vladimir Putin dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt toàn cầu và thiết lập các hành lang thương mại xanh, trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Trên 70.000 ca nhiễm, Iran kêu gọi người dân tuân thủ giãn cách xã hội
Dịch COVID-19: Trên 70.000 ca nhiễm, Iran kêu gọi người dân tuân thủ giãn cách xã hội

Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi người dân nước này tuân thủ các quy định y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp COVID-19 để tự bảo vệ mình khi mà các hoạt động kinh tế "có nguy cơ lây nhiễm thấp" sẽ được nối lại ở phần lớn nước này (trừ thủ đô Tehran) từ ngày 11/4. Hoạt động này sẽ được nối lại ở thủ đô Tehran từ ngày 18/4.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN