Indonesia vượt ​Philippines về số ca mắc COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số nước Đông Nam Á đang phức tạp trở lại khi Indonesia lại trở thành điểm nóng khi đã vượt Philippines trở thành quốc gia ghi nhận số ca mắc cao nhất khu vực.

Chú thích ảnh
Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Indonesia ngày 15/10 thông báo đã ghi nhận thêm 4.411 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 349.160 ca. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 112 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 12.268 ca. 

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines cùng ngày cũng thông báo có thêm 2.261 ca mắc và 50 ca tử vong. Tổng số ca mắc và ca tử vong tại nước này hiện lần lượt là 348.698 ca và 6.497 ca.

Malaysia cũng ghi nhận 589 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 18.129 ca. Trong khi đó, số ca tử vong cũng tăng lên 3 ca, hiện là 170 ca. 

* Tại Trung Quốc, gần 10 triệu người tại thành phố Thanh Đảo đã được tầm soát virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, trong bối cảnh giới chức Trung Quốc nỗ lực dập dịch thông qua chương trình xét nghiệm hàng loạt.

Theo giới chức thành phố, đã có hơn 9,9 triệu mẫu xét nghiệm được thu thập và 7,6 triệu kết quả đã được trả và không có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện thành phố này ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Các nhân viên y tế đang nỗ lực hoàn tất việc xét nghiệm cho 9,4 triệu cư dân và 1,5 triệu du khách trong ngày 16/10.

Chương trình xét nghiệm trên được triển khai sau khi thành phố phát hiện hàng chục ca mắc có liên quan tới Bệnh viện phổi của  thành phố, nơi đang điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 đến từ nước ngoài. Trong số 13 trường hợp được xác nhận có 8 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện trên và một người thân của một bệnh nhân. 

* Giới chức Nhật Bản cùng ngày thông báo kế hoạch thử nghiệm các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan tại các sự kiện tập trung đông khán giả. Việc thử nghiệm sẽ diễn ra trong tháng này ở sân vận động bóng chày ở Yokohama, gần thủ đô Tokyo. 

Chương trình thử nghiệm kéo dài 3 ngày này, bắt đầu từ ngày 30/10, được triển khai trong bối cảnh Chính phủ cân nhắc nới lỏng các biện pháp hạn chế hiện nay về số người được phép tham dự các sự kiện thể thao và các sự kiện lớn khác. Các môn thi đấu thông thường sẽ diễn ra trong 3 ngày này, và sân vận động chỉ được vận hành tối đa 80% sức chứa. Nhà chức trách cho biết sẽ nghiên cứu lượng người ra vào sân vận động, cũng như tỷ lệ khán giả đeo khẩu trang bằng cách sử dụng các máy quay có độ chính xác cao.

Phương Oanh (TTXVN)
Đối mặt làn sóng COVID-19 mới, châu Âu đóng cửa trường học, hủy phẫu thuật
Đối mặt làn sóng COVID-19 mới, châu Âu đóng cửa trường học, hủy phẫu thuật

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng chóng mặt, Pháp đã ban bố lệnh giới nghiêm trong khi nhiều nước châu Âu khác vừa yêu cầu đóng cửa trường học, hủy phẫu thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN