Indonesia: Tổng thống Nga chưa xác nhận tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Ngày 4/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa quyết định tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong tháng này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Joko Widodo cho biết trong cuộc điệm đàm hôm 3/11, nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa chắc chắn về việc tham dự hội nghị G20 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/11 tại đảo Bali, Indonesia. Tổng thống Widodo cho biết ông Putin muốn tham dự nhưng chưa thể đưa ra quyết định vào lúc này.

Được biết, Indonesia cũng đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị với tư cách khách mời, do Ukraine không phải là thành viên G20. 

Indonesia là quốc gia theo đuổi chính sách ngoại giao trung lập về cuộc xung đột tại Ukraine. Nước này đã nhiều lần kêu gọi giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột trên, Tổng thống Widodo cũng là nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên thực hiện chuyến thăm đến cả Kiev và Moskva sau khi cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm nay.

Cho đến nay, có 17 nguyên thủ các nước thuộc Nhóm G20 đã xác nhận tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Bali, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Indonesia, quốc gia lần đầu tiên giữ chức Chủ tịch G20, đang thúc đẩy sự tham dự đầy đủ của các nước để nâng cao vị thế quốc tế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Quang Trung (TTXVN)
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không dự hội nghị G20 nếu ông Putin có mặt
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không dự hội nghị G20 nếu ông Putin có mặt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, nếu người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin cũng có mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN