Indonesia tiếp nhận phi đội chiến đấu cơ của Hàn Quốc

Ngày 13/2, Indonesia đã tiếp nhận một phi đội máy bay chiến đấu đặt mua của Hàn Quốc, một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh không quân của mình.

Đội bay của lực lượng không quân Hàn Quốc biểu diễn tại triển lãm hàng không Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết, tham dự lễ tiếp nhận diễn ra ngày 13/2 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Indonesia ở Jakarta có Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro cùng các Tư lệnh Lục quân, Hải quân và Không quân nước này.

Theo Bộ trưởng Purnomo Yusgiantoro, phi đội máy bay mới được chuyển giao cho quân đội Indonesia gồm 16 chiếc T50 Golden Eagle của Hàn Quốc, trị giá 400 triệu USD, được ký hợp đồng đặt mua hồi tháng 5/2011. Số máy bay này sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Iswahyudi ở tỉnh Đông Java để thay thế cho loại máy bay cũ Hawk MK53.

T50 Golden Eagle có chiều dài khoảng 13,1 mét, sải cánh 9,45 mét, cao 4,88 mét và là thế hệ thứ tư của loại máy bay chiến đấu T50, tương đương với F-16 của Mỹ.

Cũng theo hợp đồng đã ký với điều kiện chuyển giao công nghệ, Indonesia sẽ cùng hợp tác chế tạo và tiến tới tự chế tạo được loại máy bay này. Trước mắt, phi đội 16 chiếc T50 Golden Eagle chủ yếu phục vụ cho công tác huấn luyện, sau đó sẽ được trang bị bổ sung radar và một số thiết bị, vũ khí tiên tiến khác để có thực hiện tất cả các nhiệm vụ được yêu cầu.

Việc Indonesia đặt mua máy bay T50 nằm trong kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược đảm bảo sức mạnh phòng thủ quốc gia tối thiểu vào năm 2025.


TTXVN/Tin tức


Tổng Tư lệnh Indonesia thăm, làm việc tại Việt Nam
Tổng Tư lệnh Indonesia thăm, làm việc tại Việt Nam

Nhận lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Moeldoko, Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia Indonesia dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 15/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN