Indonesia tăng tốc tiêm chủng cho học sinh để mở lại trường học

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh nhằm chuẩn bị triển khai kế hoạch học tập trực tiếp tại trường (PTM) có giới hạn.

Chú thích ảnh
Giáo viên và học sinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại trường học ở Banda Aceh, Indonesia, ngày 2/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Indonesia đã cấp giấy phép tiêm chủng cho học sinh từ 12-17 tuổi từ đầu tháng 7 và đang tiếp tục thúc đẩy chương trình này tại nhiều khu vực nhằm tăng cường công tác chuẩn bị cho việc triển khai PTM hạn chế.

Ngày 25/8, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Johnny G. Plate cho biết chương trình tiêm chủng cho trẻ em đã được tiến hành và nhiệm vụ hiện nay là đẩy nhanh tiến độ trước thời điểm bắt đầu PTM hạn chế ở một số khu vực. Theo ông, chương trình tiêm chủng này sẽ tăng khả năng bảo vệ học sinh trước COVID-19 và mang lại cảm giác an toàn cho các em khi tham gia học trực tiếp cũng như phụ huynh sau khi con cái họ quay trở lại trường.

Bộ trưởng Johnny nhấn mạnh rằng chính phủ hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của các trẻ được quay trở lại trường học. Do vậy, nhiệm vụ chung là cùng nhau chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để các em có thể trở lại học tập như trước. 

Chính phủ Indonesia cũng đánh giá cao động thái nhanh chóng của các chính quyền địa phương trong việc phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiêm chủng cho học sinh nhằm chuẩn bị cho việc triển khai PTM hạn chế. Ví dụ tại thủ đô Jakarta, tỷ lệ tiêm chủng cho học sinh đã đạt 93% mục tiêu. Trong khi đó ở khu vực Yogyakarta, con số này đạt 30%. Tại các khu vực khác, hàng nghìn học sinh cũng đã bắt đầu được tiêm chủng tập trung.

Tổng thống Joko Widodo cũng đặc biệt quan tâm đến việc triển khai chương trình tiêm chủng cho học sinh với hai chuyến thị sát trực tiếp tại Madiun hôm 19/8 và tại Samarinda hôm 24/8. Tuần trước, nhà lãnh đạo này cũng thị sát qua mạng chương trình tiêm chủng cho học sinh tại 10 quận, huyện và thành phố.

Bộ trưởng Johnny cho biết thêm rằng chính phủ đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 26.705.490 học sinh từ 12-17 tuổi trên khắp cả nước quốc và mong đợi sự hợp tác của tất cả các bên nhằm đẩy nhanh chương trình này.

Trước đó, Chính phủ Indonesia đã cho phép triển khai PTM tại các khu vực áp dụng lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ từ 1 đến 3 trong bối cảnh tình hình đại dịch đang dần được được cải thiện. Trong khi đó, trường học nằm ở các khu vực PPKM cấp độ 4 vẫn tiếp tục chương trình dạy học trực tuyến.

Theo một thông tư liên hộ vừa được ban hành, các trường thuộc khu vực PPKM cấp độ 1, 2, 3 có học sinh chưa được tiêm chủng vẫn có thể tổ chức PTM hạn chế, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch.

Hữu Chiến (TTXVN)
Indonesia đặt mục tiêu sớm hoàn tất chương trình tiêm chủng
Indonesia đặt mục tiêu sớm hoàn tất chương trình tiêm chủng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết Chính phủ nước này đặt mục tiêu kể từ tháng 9 tới sẽ tiêm 50 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mỗi tháng, nhằm hoàn tất chương trình tiêm chủng quốc gia vào tháng 1/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN