Indonesia: Núi lửa lại phun trào, gần 6000 người sơ tán

Ngọn núi lửa Sinabung tại huyện Karo thuộc tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia ngày 12/11 lại phun trào, khiến khoảng 6.000 người phải sơ tán khỏi nhà.

Những cột khói bốc lên từ núi lửa Sinabung trong đợt phun trào ngày 5/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Người phát ngôn Cơ quan quốc gia xử lý và giảm thiểu thiên tai của Indonesia (NDMMA), ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết dòng nham thạch trào ra từ núi lửa này chảy tràn xa tới 800m, qua nhiều làng mạc dọc sườn núi phía đông nam. Rất may, toàn bộ dân làng đã được sơ tán.

Trước đó, chính quyền địa phương đã thông báo sơ tán dân trong phạm vi cách ngọn núi lửa này 3km, đồng thời nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên "tình trạng báo động", mức cao thứ hai, sau khi phát hiện các biến động địa chất ở núi lửa này trong những tuần gần đây.

Núi lửa Sinabung cao 2.475m, đã phun trào trở lại từ tháng 9 vừa qua sau 3 năm ngủ yên, và từ đó tới nay liên tiếp có các đợt phun trào. Ngày 3/11 vừa qua đã xảy ra một đợt phun trào mạnh, tạo ra cột tro bụi bốc cao tới 7.000m.

Núi lửa Sinabung là một trong 129 ngọn núi lửa còn hoạt động tại Indonesia, quốc đảo nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương. Núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia là núi Merapi, tại Trung Java. Đợt phun trào năm 2010 của ngọn núi lửa này đã cướp đi sinh mạng của 350 người.

Trong một diễn biến khác ngày 12/11, cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có cường độ 6,6 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách Ust'-Kamchatsk Staryy thuộc bán đảo Kamchatka của Nga khoảng 176km về phía nam.

Trận động đất xảy ra vào lúc 7h03' (giờ GMT), tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 57 km, ban đầu được xác định ở 54,645 độ vĩ Bắc và 162,32 độ kinh Đông.


TTXVN/Tin tức
Gió giật mạnh khiến trực thăng quân sự Indonesia rơi?
Gió giật mạnh khiến trực thăng quân sự Indonesia rơi?

Tư lệnh Lục quân Indonesia, Budiman cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, gió giật mạnh có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi-17 vừa qua ở Malinau, tỉnh Bắc Kalimantan, làm 13 người bị thiệt mạng, trong đó có 5 quân nhân và 8 công nhân xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN