Núi lửa phun trào, hàng nghìn người Indonesia sơ tán

Giới chức Indonesia cho biết có 1.681 người đã phải sơ tán do ngọn núi lửa Sinabung phun trào tại khu vực Karo thuộc Nam Sumatra trong ngày 3/11. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian bảy ngày tại khu vực này.

Người dân nghỉ ngơi trong các căn lều tạm sau khi núi lửa thức giấc. THX-TTXVN


Phát ngôn viên Cơ quan Quản lý và khắc phục thiên tai quốc gia Sutopo Purwo Nugroho cho biết lương thực, mặt nạ và các trang thiết bị cứu trợ đã được đưa đến khu vực bị thiên tai. Ngoài ra, binh lính, cảnh sát và nhân viên Cơ quan Quản lý và khắc phục thiên tai đã được triển khai đến hiện trường để phục vụ công tác di tản và cứu trợ.

Trước đó, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân sống trong phạm vi bán kính 3km xung quanh núi lửa phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Các cơ quan chuyên môn cũng đã nâng tình trạng cảnh báo lên mức "báo động", là mức cảnh báo cao thứ hai, sau khi phát hiện ra sự gia tăng bất thường các hoạt động địa chấn tại Sinabung.

Ngọn Sinabung cao 2.475m phun trào hôm 3/11, với cột tro bụi bốc cao đến 7.000m. Hồi tháng 9 vừa qua, ngọn núi lửa này đã phun trào lần đầu tiên sau hơn 3 năm ngủ yên và tiếp tục có những đợt phun trào kể từ đó.

Sinabung là một trong 129 ngọn núi lửa đang hoạt động tại xứ sở vạn đảo Indonesia, quốc gia nằm trong "vành đai lửa" Thái Bình Dương thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa phun trào.


TTXVN/Tin tức

Rađa phát hiện tro bụi núi lửa
Rađa phát hiện tro bụi núi lửa

Ngày 28/10, Bỉ đã tiến hành thử nghiệm rađa phát hiện mây tro bụi núi lửa trên bầu trời vịnh Biscay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN