Indonesia nỗ lực trở thành cầu nối giữa Nga và Ukraine

Sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức với vai trò khách mời, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có chuyến thăm tới Ukraine và Nga gặp lãnh đạo hai nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) bắt tay người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ukraine ngày 29/6/2022. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2, Tổng thống Widodo luôn duy trì thái độ trung lập. Nhà lãnh đạo hy vọng với những nỗ lực của mình, Nga và Ukraine sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn và thậm chí nguyên thủ hai nước có thể đối thoại trực tiếp với nhau.

Tổng thống Widodo bày tỏ ông muốn khích lệ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu đối thoại về việc chấm dứt chiến tranh – một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và tăng giá hàng hóa trên toàn cầu.

“Nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy hòa bình. Chiến tranh cũng như tác động của nó đối với chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm cần phải được chấm dứt. Tôi sẽ mời Tổng thống Putin mở một cuộc đối thoại càng sớm càng tốt, đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh. Chuyến thăm lần này không chỉ quan trọng đối với người dân Indonesia mà còn đối với những quốc gia đang phát triển khác, để ngăn người dân tại các nước đó không rơi vào cảnh đói nghèo trầm trọng”, nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết điều quan trọng là phải nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và xuất khẩu thực phẩm, phân bón Nga để chấm dứt tình trạng thiếu hụt lương thực, thực phẩm và giảm giá hàng hóa.

Giá dầu ăn tăng cao đang khiến Chính phủ Indonesia tạm thời cấm xuất khẩu các sản phẩm từ dầu cọ. Dự kiến, Indonesia nối lại xuất khẩu dầu cọ thô sau một tháng. Indonesia và Malaysia là hai nhà xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, chiếm 85% sản lượng toàn cầu.

Tổng thống Widodo cho biết Indonesia sẵn sàng ủng hộ những nỗ lực hòa bình đối với cả Ukraine và Nga. Động thái này được coi là nỗ lực nhằm kết nối diễn đàn G20 vốn đang bị chia rẽ bởi cuộc xung đột Ukraine.

Trước đó, Mỹ và các đồng minh trong 7 quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã tìm cách trừng phạt Moskva nhiều nhất có thể, bao gồm cả việc đe dọa tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức năm nay ở đảo Bali của Indonesia cuối năm nay nếu như không “cấm cửa” Tổng thống Putin.

Tổng thống Widodo khẳng định Indonesia đã mời cả hai nhà lãnh đạo Zelensky và Putin tham dự hội nghị với hy vọng điều này sẽ xoa dịu những người ủng hộ hai nước, đồng thời hạn chế sự chú ý vào các nội dung khác thay vì chương trình nghị sự của diễn đàn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới thăm thị trấn Irpin ngoại ô Kiev. Ảnh: AP

Với chuyến đi lần này, Tổng thống Widodo là nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên tới thăm các nước đang tham chiến.

Những nỗ lực của Tổng thống Indonesia diễn ra nhiều tuần sau khi Nga cho biết họ đang xem xét đề xuất của Italy về việc chấm dứt xung đột Ukraine. Hiện các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt các hành động thù địch về cơ bản đang bế tắc. Hồi tháng 3, cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ và các cuộc họp của các phái đoàn sau đó cũng không mang lại kết quả cụ thể.

Gilang Kembara, nhà nghiên cứu chính trị quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn của Indonesia, tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng Tổng thống Putin sẽ nghe lời người đồng cấp Indonesia để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Chuyên gia Kembara nhận định: “Cơ hội để đạt được điều đó là rất mong manh. Indonesia không có mấy kinh nghiệm với vai trò một nhà hòa giải bên ngoài khu vực Đông Nam Á”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Putin sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 cuối năm nay
Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Putin sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 cuối năm nay

Ngày 27/6, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Điện Kremlin đã xác nhận việc Tổng thống nước này Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng 11 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN