Xung đột Hamas - Israel:

Indonesia hối thúc Israel ngừng tấn công các bệnh viện ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 6/11, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã hối thúc Israel ngừng sát hại dân thường và tấn công các cơ sở dân sự, như bệnh viện và nhà thờ tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Gaza, ngày 4/11/2023. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ trưởng Retno kêu gọi Tel Aviv tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đồng thời khẳng định Bệnh viện Indonesia ở Gaza sẽ tiếp tục hoạt động để điều trị cho các nạn nhân của cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel mặc dù nguồn cung nhiên liệu sắp hết. Bộ trưởng Retno cũng cho biết Bộ ngoại giao Indonesia đang tiếp tục liên lạc với 3 thành viên của nhóm tình nguyện viên MER-C tại bệnh viện trên để đảm bảo an toàn cho họ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia Yaqut Cholil Qoumas thông báo đã nhận được chỉ thị của Tổng thống Joko Widodo tìm hiểu thêm các hình thức hỗ trợ khác bên cạnh chuyến hàng viện trợ nhân đạo mà Indonesia đã chuyển cho người dân Palestine ở Dải Gaza hôm 4/11 vừa qua.

Cuộc xung đột Hamas-Israel đã kéo dài gần một tháng kể từ khi Hamas tấn công vào Israel hôm 7/10. Theo thống kê tính đến ngày 6/11 của Cơ quan Y tế tại Dải Gaza, ít nhất 10.022 người Palestine đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trả đũa của Israel vào Gaza, trong đó có 4.104 trẻ nhỏ và hàng nghìn dân thường. Bên phía Israel, số người thiệt mạng là khoảng 1.400 người, chủ yếu là dân thường.

* Ngày 6/11, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố cáo cáo cho thấy kể khi nổ ra xung đột Hamas-Israel, khoảng 61% trong tổng số lao động tại Dải Gaza đã mất việc làm, tương đương 182.000 người. Con số ghi nhận tại Bờ Tây là 208.000 người mất việc. Tổng số người mất việc tại cả Dải Gaza và khu Bờ Tây là khoảng 390.000 người, tương đương tổn thất thu nhập lao động mỗi ngày 16 triệu USD. 

ILO lưu ý số người mất việc làm và tổn thất thu nhập sẽ ngày càng tăng nếu các hoạt động quân sự ở Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này vẫn tiếp diễn. 

Giám đốc ILO phụ trách các nước Arab, bà Ruba Jaradat cảnh báo tình trạng thù địch hiện nay không chỉ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà còn gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội "với những hệ lụy sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới". Quan chức ILO cũng nhắc lại lời kêu gọi của tổ chức này về việc đảm bảo tiếp cận nhân đạo nhanh chóng và an toàn cho dân thường ở Dải Gaza.

Hữu Chiến - Minh Tâm (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Đại diện cấp cao EU đề xuất sáng kiến mới
Xung đột Hamas - Israel: Đại diện cấp cao EU đề xuất sáng kiến mới

Ngày 6/11, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, ông Josep Borrell đã đề xuất một kế hoạch, theo đó Israel có thể đình chỉ hoạt động quân sự tại Dải Gaza để đổi lấy việc Hội Chữ thập Đỏ tiếp cận với những công dân Israel hiện bị Phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN