Indonesia cấm nhập cảnh với người nước ngoài chưa tiêm vaccine COVID-19

Indonesia sẽ cấm khách nước ngoài chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhập cảnh vào nước này, trong một nỗ lực nhằm kiểm soát, ngăn chặn biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng để nạp bình oxy tại một cửa hàng ở Jakarta, Indonesia, ngày 30/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Nikkei Review ngày 5/7 dẫn nguồn tin từ lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Indonesia cho biết người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Indonesia phải có chứng nhận tiêm chủng kèm theo xét nghiệm PCR âm tính. Đáp ứng đủ điều kiện này, du khách ngoại quốc sẽ phải trải qua 8 ngày cách ly, tăng so với quy định 5 ngày cách ly trước đó và trong 8 ngày này phải hai lần xét nghiệm PCR âm tính. 

Lý giải cho quyết định trên đây, ông Ganip Warsito, người đứng đầu Lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Indonesia nói rằng chính quyền hiểu rõ biến những chủng mới sẽ tiếp tục lây lan nhanh ở nhiều nước, kéo theo số ca nhiễm tăng nhanh. Vì thế, Indonesia cần thêm các điều khoản bổ sung đặc biệt để bảo vệ an toàn cho người dân trước các ca lây nhiễm nhập khẩu. 

Quy định mới cũng có một số miễn trừ nhất định. Theo đó, quan chức chính phủ, ngoại giao cũng như du khách đến từ các nước ký thỏa thuận hành lang đi lại với Indonesia sẽ được miễn. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia đã ký thỏa thuận hành lang đi lại song phương với bốn nước là Các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất (UAE), Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. 

Công dân Indonesia từ nước ngoài về nước sẽ được chích ngừa vaccine trị COVID-19 sau thời gian cách ly 8 ngày và có hai lần xét nghiệm PCR âm tính.

Nhóm đặc trách chống COVID-19 của Chính phủ Indonesia không cho biết khung thời gian thực hiện quy định mới này. Nhưng theo một quan chức tại Bộ Điều phối Hàng hải và Đầu tư – đầu mối đảm trách việc giám các biện pháp hạn chế tăng cường ở đảo Java và Bail, biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 6/7. 

Biện pháp kiểm soát trên được đưa ra tại thời điểm Indonesia đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất. Số ca nhiễm mới tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới này luôn ở ngưỡng trên 20.000/ngày trong nhiều ngày liên tiếp trở lại đây. Riêng trong ngày 4/7, Indonesia có 27.233 ca nhiễm mới và 555 ca tử vong. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Indonesia yêu cầu tăng sản xuất oxy y tế
Indonesia yêu cầu tăng sản xuất oxy y tế

Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 liên tục tăng cao gây quá tải hệ thống y tế, Chính phủ Indonesia đã phải đề nghị các công ty sản xuất oxy ưu tiên đáp ứng nhu cầu y tế sau khi xảy ra tình trạng trên 60 bệnh nhân tại một bệnh viện tử vong do hết nguồn oxy thở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN