IMF, Ukraine đạt thỏa thuận về gói cứu trợ 17,5 tỷ USD

Ngày 12/2, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho biết IMF và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch cứu trợ tài chính mới trị giá 17,5 tỷ USD, qua đó có thể sẽ là động thái có thể là "bước ngoặt" đối với Kiev.

Bà Christine Lagarde.


Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ), bà Lagarde nói: "Tôi vui mừng thông báo rằng nhóm IMF đang làm việc tại Kiev đã hoàn tất một thỏa thuận cấp chuyên viên với Chính phủ Ukraine về một chương trình cải cách kinh tế mới, được hỗ trợ bằng gói tài chính mở rộng trị giá khoảng 17,5 tỷ USD".

Cuộc đàm phán này diễn ra nhiều ngày tại Kiev nhằm đạt được một thỏa thuận về gói cứu trợ tài chính thứ 4 của IMF dành cho Ukraine trong 10 năm.

Cùng ngày, một phóng viên Reuters cho biết các nhà lãnh đạo bốn nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã nhất trí quay trở lại bàn đám phán về việc nối lại các cuộc thương lượng tại thủ đô Minsk (Belarus) để nối lại cuộc đàm phán về cuộc xung đột tại Ukraine.


T.N (theo AFP/Reuters)
Ukraine đề nghị IMF cấp gói cứu trợ mới
Ukraine đề nghị IMF cấp gói cứu trợ mới

Ukraine đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế cung cấp gói cứu trợ mới lớn hơn và sẽ tìm cách đàm phán lại với các chủ nợ nhằm cứu vãn nền kinh tế lao đao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN