IMF nhận định dịch COVID-19 làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ngày 4/3, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo dịch viêm đường hô hấp COVID-19 gây ra "nguy cơ nghiêm trọng" và sẽ làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống thấp hơn mức 2,9% của năm trước.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu với báo giới, bà Georgieva nhận định đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 không còn là vấn đề khu vực mà đã trở thành vấn đề toàn cầu và cần phản ứng toàn cầu. Tổng giám đốc IMF cho rằng tác động của dịch bệnh tới niềm tin của thị trường và các biện pháp nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan đang tác động trực tiếp tới hoạt động kinh tế và kết quả là tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ giảm so với năm 2019.

Hồi tháng 1/2020, IMF dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2020 là 3,3%. Như vậy, dịch bệnh sẽ khiến tốc độ tăng trưởng chậm đi ít nhất là 0,5 điểm % so với dự báo ban đầu này. Nữ lãnh đạo IMF lưu ý mức giảm bao nhiêu và tác động của dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu vẫn còn khó dự đoán. Theo bà, ban đầu các phân tích giả định Trung Quốc sẽ chịu tác động mạnh nhất và phần nào khiến kinh tế toàn cầu chậm lại nhưng chỉ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những diễn biến trong tuần qua cho thấy dịch bệnh đang lan rộng trên toàn cầu và gây ra một kịch bản nguy hiểm hơn. Hiện hơn 93.000 người trên thế giới đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 3.200 người tử vong vì dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi bà Georgieva và Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass họp trực tuyến với các quan chức tài chính từ các quốc gia thành viên. Toàn bộ 189 quốc gia thành viên của IMF đã cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực có sẵn để giúp đỡ các quốc gia khắc phục tác động của dịch bệnh. IMF thông báo có khoảng 1.000 tỷ USD năng lực tài chính chung, trong đó có 50 tỷ USD có sẵn, chưa được đưa vào một chương trình chính thức của IMF và 10 tỷ USD trong các quỹ không lợi nhuận để hỗ trợ các quốc gia nghèo. Trong khi đó, WB tuyên bố có sẵn 12 tỷ USD để hỗ trợ các quốc gia ứng phó dịch bệnh. Theo ông Malpass, tốc độ và quy mô phản ứng là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của các biện pháp ứng phó.

Lê Ánh (TTXVN)
OECD giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 còn 2,4%
OECD giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 còn 2,4%

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang đẩy kinh tế thế giới rơi vào tình trạng giảm sút nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN