IEA: Xung đột Trung Đông kéo điện than trở lại, phát thải tăng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 23/7 cho biết sản lượng điện từ than đá trên toàn cầu được dự báo tăng trong năm 2026 do những khó khăn về nguồn cung năng lượng và giá khí đốt tự nhiên tăng cao liên quan đến xung đột tại Trung Đông. 

Chú thích ảnh
Mỏ than của Công ty Bharat Coking Coal Limited (BCCL) ở thành phố công nghiệp Asansol, Tây Bengal, Ấn Độ. Ảnh minh họa: ANI/TTXVN

Theo báo cáo mới của IEA, sản lượng điện than toàn cầu dự kiến tăng 1,4% trong năm nay, sau khi gần như không thay đổi trong năm ngoái. Cơ quan này cho rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), cùng với giá năng lượng tăng mạnh, đã khiến một số nền kinh tế quay trở lại sử dụng than đá để sản xuất điện. 

IEA ước tính giá năng lượng từ đầu năm 2026 đến nay đã tăng khoảng 30% so với nửa đầu năm 2025, lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022-2023, qua đó làm gia tăng sức ép đối với quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch. Vì vậy, IEA dự báo việc gia tăng sử dụng điện than sẽ khiến lượng phát thải khí CO2 từ ngành điện toàn cầu tăng 1% trong năm 2026.  

Tuy nhiên, IEA nhận định lượng phát thải CO2 từ sản xuất điện có thể không tiếp tục gia tăng vào năm 2027 nhờ sự phát triển nhanh của năng lượng tái tạo. Sản lượng điện từ các nguồn tái tạo được dự báo tăng 8% trong năm 2026, nâng tỷ trọng của nguồn năng lượng này trong tổng nguồn cung điện toàn cầu từ 33% năm 2025 lên 37% vào năm 2027. 

IEA cho biết nhu cầu điện toàn cầu được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, chủ yếu do nhu cầu từ các ngành công nghiệp, phương tiện sử dụng điện và các trung tâm dữ liệu gia tăng. Cơ quan này dự báo nhu cầu điện sẽ tăng 3,6% trong năm 2026 và 3,8% trong năm 2027, so với mức tăng 3% trong năm 2025.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Indonesia: Siết kiểm soát xuất khẩu than đá, dầu cọ, hợp kim chứa sắt
Indonesia: Siết kiểm soát xuất khẩu than đá, dầu cọ, hợp kim chứa sắt

Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, ngày 20/5 công bố chính sách kiểm soát mới đối với xuất khẩu một loạt tài nguyên chiến lược như dầu cọ thô, than đá và hợp kim chứa sắt nhằm tăng thu ngân sách và ngăn thất thoát nguồn thu ngoại tệ trong bối cảnh kinh tế chịu sức ép từ xung đột Trung Đông và biến động tài chính toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN