Hy Lạp và Mỹ chật vật ứng phó cháy rừng trên diện rộng

Ngày 19/6, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp chật vật tìm cách khống chế đám cháy ở thị trấn Koropi, cách thủ Athens 30 km (18,64 dặm) về phía Nam, trong điều kiện gió mạnh thổi khiến ngọn lửa càng lan mạnh buộc người dân phải bỏ lại nhà cửa và cơ sở kinh doanh trong khu vực để sơ tán tới nơi an toàn.

Giao thông đã bị đình trệ dọc theo tuyến cao tốc chính nối Koropi với vùng ngoại ô Athens. Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy lửa bao trùm một nhà kho, lan đến  một bến tàu cạn và qua các cánh đồng cỏ khô và cây ô liu. Một quan chức cứu hỏa địa phương cho biết hiện chưa nhận được báo cáo thương vong trong vụ cháy. Cơ quan bảo vệ dân sự và chính quyền đã sơ tán 2 ngôi làng gần đó.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, người phát ngôn của Sở cứu hỏa Vassilis Vathrakogiannis cho biết công tác dập lửa đang gặp rất khó khăn, cứ sau 10 phút lại có một đám cháy mới bùng phát. Ngày 18/6, dịch vụ cứu hỏa cho biết hơn 40 đám cháy đã bùng phát trên khắp Hy Lạp. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra đám cháy ngày 19/6. Phần lớn khu vực Athens đã không có mưa trong nhiều tuần, khiến nhiều vùng đất rộng lớn trở nên khô cằn. Công tác dập lửa gặp nhiều thách thức khi nhiệt độ lên tới 35 độ C, khói bao phủ bầu trời và gió thổi mạnh Tổng cộng 4 máy bay chữa cháy, 6 trực thăng, hàng chục xe cứu hỏa và hơn 50 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường.

Cháy rừng thường xảy ra ở quốc gia Địa Trung Hải này nhưng đang trở nên tàn khốc hơn khi mùa Hè ngày một nóng hơn và khô hơn mà giới khoa học cho là liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu. Sau mùa cháy rừng năm 2023 khiến 19.000 người phải rời khỏi đảo Rhodes và 20 người ở vùng lục địa phía Bắc Hy Lạp thiệt mạng, giới chức nước này đã tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó với mùa cháy rừng năm nay bằng cách thuê thêm nhân viên và tăng cường công tác tập huấn phòng cháy, chữa cháy.

* Trong khi đó, Văn phòng Thống đốc New Mexico, Michelle Lujan Grisham, cho biết ít nhất 1 người chết do cháy rừng ở vùng lãnh thổ phía Tây Nam nước Mỹ trong khi hàng nghìn người phải sơ tán và hàng trăm công trình bị hư hại. Tính đến cuối ngày 18/6, khoảng 1.400 ngôi nhà và các công trình khác đã bị phá hủy, toàn bộ ngôi làng Ruidoso ở New Mexico có dân số 7.000 người đã được sơ tán.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa dập đám cháy rừng tại bang California, Mỹ ngày 15/6/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Thống đốc New Mexico cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở quận Lincoln và khu bảo tồn Mescalero Apache do 2 trận cháy rừng - South Fork Fire và Salt Fire. Theo bản cập nhật từ văn phòng thống đốc, đám cháy South Fork ước tính rộng 61,82 km2 và hầu như chưa được khống chế trong khi đám cháy Salt Fire đã thiêu rụi một vùng rộng ít nhất 22,5 km2.

Ngoài ra, lính cứu hỏa ở California cũng phải vật lộn trong điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh để tìm cách ngăn chặn đám cháy rừng bắt đầu bùng phát từ cuối tuần trước ở phía Tây Bắc Los Angeles và đã thiêu rụi một vùng rộng ít nhất 48km2. Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết trong tuần này, các thành phố của Mỹ đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trong khoảng 10 năm khi một đợt nắng nóng kéo từ miền Trung đến miền Đông đất nước.

Lê Ánh (TTXVN)
Mỹ: Cháy rừng lan rộng tại California khiến trên 1.000 người phải sơ tán
Mỹ: Cháy rừng lan rộng tại California khiến trên 1.000 người phải sơ tán

Ngày 16/6, cháy rừng dữ dội ở phía Tây Bắc thành phố Los Angeles (thuộc bang California, Mỹ) đã thiêu rụi hơn 4.800 hécta đất và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN