Hy Lạp tính áp dụng gói cải cách 12 tỷ euro

Nhật báo Hy Lạp "Kathimerini" số ra ngày 9/7 đưa tin nước này đang có kế hoạch áp dụng gói cải cách trị giá 12 tỷ euro trong 2 năm, nhiều hơn so với dự kiến trước đó để bù đắp tình trạng suy thoái trở lại sau nhiều tháng đàm phán chông gai với giới chủ nợ.


Một người dân Hy Lạp ngồi bên ngoài chi nhánh ngân hàng ở Thessaloniki chờ rút tiền. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo báo trên, thay vì tăng trưởng 0,5% trong năm 2015 thì nhiều tháng bất ổn cộng với gần 2 tuần áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn đã làm xuất hiện "những ước tính rằng kinh tế Hy Lạp sẽ tăng trưởng âm 3%". Báo trên viết: "Có ước tính rằng các biện pháp trị giá 8 tỷ euro mà Hy Lạp trước đó đề xuất cho giai đoạn 2015-2016 sẽ phải được tăng thêm 2 tỷ euro/năm, theo đó nâng tổng số tiền lên thành 12 tỷ euro cho giai đoạn 2 năm này".


Hiện chính phủ cánh tả của Thủ tướng Alexis Tsipras đang phải đối mặt với thời hạn chót vào ngày 10/7 để trình một đề xuất đổi cải cách lấy viện trợ. Các đối tác châu Âu, nếu chấp thuận, sẽ thông qua đề xuất này vào ngày 11/7, nếu không, Hy Lạp có nguy cơ phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

TN (theo Reuters)
ECB giữ nguyên trần tín dụng khẩn cấp cho Hy Lạp
ECB giữ nguyên trần tín dụng khẩn cấp cho Hy Lạp

ECB đã quyết định giữ nguyên mức tín dụng hỗ trợ khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN