Hút thuốc trên ban công nhà mình sẽ bị quy trách nhiệm nếu xảy ra hỏa hoạn

Bộ Các tình trạng khẩn cấp LB Nga thông báo kể từ ngày 1/10 tới, người hút thuốc trên ban công nhà mình sẽ bị quy trách nhiệm trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. 

Đây là biện pháp mà nhà chức trách Nga đưa ra để tăng cường an toàn cháy nổ. Cụ thể, theo quy định mới, từ ngày 1/10 nghiêm cấm sử dụng lửa trên ban công nhà, tại các phòng ở ký túc xá và phòng khác sạn.

Như vậy, người dân Nga sẽ không còn được nướng thịt, đốt nến hay thậm chí hút thuốc tại khu vực ban công nhà. Bộ Các tình trạng khẩn cấp LB Nga giải thích hút thuốc là thói quen xấu và là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều vụ hỏa hoạn. 

Theo quy định mới, người bị quy trách nhiệm sẽ bị cảnh cáo và nộp phạt đến 3.000 ruble (khoảng 50 USD), hoặc 5.000 ruble nếu vi phạm dẫn đến hỏa hoạn. Còn trong trường hợp hút thuốc gây ra hỏa hoạn thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Số liệu thống kê chính thức của nhà chức trách Nga cho biết có đến 60% vụ hỏa hoạn là do nguyên nhân bất cẩn khi hút thuốc.

Tâm Hằng (TTXVN)
Số người hút thuốc lá tăng mạnh
Số người hút thuốc lá tăng mạnh

So với năm 1980, số người hút thuốc lá trên toàn thế giới hiện đã tăng mạnh, chủ yếu tập trung tại các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN