Hungary phản đối trừng phạt năng lượng Nga

Hungary tuyên bố sẽ không từ bỏ khí đốt của Nga.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Orban. Ảnh: Reuters

Theo trang tin Unian.ua (Ukraine) ngày 9/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng và dầu khí sẽ là gánh nặng lớn đối với Hungary.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Boris Johnson, ông Orban cho biết sẽ không cho phép các gia đình Hungary phải trả giá cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, vì vậy các biện pháp trừng phạt chống Nga không nên áp dụng đối với lĩnh vực năng lượng.

"Rõ ràng rằng việc kết thúc cuộc chiến này thông qua đàm phán là vì lợi ích của tất cả chúng tôi", ông Orban nói và nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực sẽ được thực hiện trong những tuần tới để khôi phục hòa bình.

Thủ tướng Hungary chia sẻ rằng việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng và dầu khí sẽ tạo ra áp lực lớn với Hungary. 

Theo ông Orban, phương Tây không nên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhập khẩu dầu khí. 90% các gia đình Hungary cần khí đốt và nước này mua phần lớn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ Nga. Thủ tướng Hungary tuyên bố rằng nền kinh tế của nước này không thể hoạt động nếu không có dầu và khí đốt.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố  lệnh cấm Mỹ nhập khẩu dầu mỏ và các nguồn năng lượng khác của Nga, đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép lên Moskva để phản ứng với hành động quân sự của Moskva ở Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức
Ba Lan muốn lập tức gửi toàn bộ chiến đấu cơ MiG-29 cho Mỹ
Ba Lan muốn lập tức gửi toàn bộ chiến đấu cơ MiG-29 cho Mỹ

Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau tuyên bố nước này muốn “ngay lập tức” gửi toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 của mình cho Mỹ, và Washington tuỳ ý quyết định có chuyển giao chúng cho Ukraine hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN