Hungary đưa súng máy tới biên giới với Croatia

Cảnh sát Hungary đã thiết lập hàng rào sống tại làng Beremend ở khu vực biên giới với Croatia trong bối cảnh 10 xe chở hàng trăm người di cư đi về hướng đó.


Ngày 18/9, một phóng viên Reuters tại hiện trường cho hay các binh sĩ Hungary và 2 xe chở nhiều súng máy cũng đã vào vị trí ở cửa khẩu Beremend khi người di cư xuống xe.

Người di cư và cảnh sát xung đột tại Tovarnik, Croatia ngày 17/9. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, cảnh sát cho biết Croatia đã bắt đầu chuyển người di cư đến khu vực biên giới với Hungary giữa lúc Zagreb phải đối phó với hàng nghìn người di cư đang trong lãnh thổ nước này nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Tây Âu.

Slovenia cùng ngày đã cáo buộc Croatia vi phạm các quy định của Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp ước Schengen về tự do đi lại qua biên giới, sau khi Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic tuyên bố chính quyền nước này sẽ không còn khả năng đăng ký hay cung cấp chỗ ở cho hàng nghìn người di cư đổ vào nước ông.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Slovenia cho hay ước tính có khoảng 1.000 người di cư từ Croatia sẽ vượt biên giới sang nước này trong 24 giờ tới, sau khi hơn 13.000 người đổ vào Croatia chỉ trong hơn 2 ngày qua. Bộ này cũng cho hay Slovenia không có cơ sở để cho phép thiếp lập hàng lang cho người di cư đi qua nước này trong lộ trình tới Tây Âu.

Trước đó, Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic tuyên bố Zagreb không thể và sẽ không chịu được lâu hơn gánh nặng phải tiếp nhận hàng nghìn người di cư và cũng không đăng ký hay cung cấp chỗ ở cho họ nữa.

Trả lời họp báo, ông Milanovic nói: "Chúng tôi không thể đăng ký và cung cấp chỗ ở cho người di cư nữa. Họ sẽ nhận được lương thực, nước uống và hỗ trợ trợ y tế, sau đó họ có thể đi tiếp. Liên minh châu Âu (EU) cần hiểu rằng Croatia sẽ không trở thành một 'điểm nóng' di cư". Đối mặt với làn sóng di cư hơn 13.000 người chỉ trong 2 ngày qua, Thủ tướng Milanovic cho biết ông đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để tìm hướng giải quyết khác cho vấn đề này.

Số liệu thống kê chính thức tính từ tháng 4-6/2015 được công bố cùng ngày cho thấy, EU đã tiếp nhận 213.000 đơn xin tị nạn, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2014, với hơn 1/3 tổng số đơn đến từ Syria hoặc Afghanistan.

TN (theo Reuters/AFP)
Thụy Sĩ đồng ý tiếp nhận hàng nghìn người di cư
Thụy Sĩ đồng ý tiếp nhận hàng nghìn người di cư

Thụy Sĩ thông báo sẽ tiếp nhận từ 4.000 - 5.000 người di cư đã đến Liên minh châu Âu (EU) từ các nước bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq và Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN