Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến mở lại du lịch tàu biển vào tháng 7 tới

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) - thành phố vốn chủ yếu dựa vào ngành du lịch và dịch vụ.

Chú thích ảnh
Tàu du lịch "World Dream" neo tại Kai Tak, Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chính quyền thành phố này dự kiến sẽ mở lại du lịch tàu biển vào cuối tháng 7 tới. Theo quy định, ngoài việc cách ly, tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19, các thành viên thủy thủ đoàn cùng hành khách từ 16 tuổi trở lên phải hoàn thành đủ hai mũi vaccine COVID-19 và xuất trình giấy xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 48 giờ trước khi lên tàu. Nhân viên y tế sẽ túc trực trên tàu, có phòng cách ly và tiến hành xét nghiệm axit nucleic. Thủy thủ đoàn và hành khách cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tương tự như những người trên bờ trong cuộc hành trình. 

Ông Khâu Đằng Hoa - Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hong Kong cho biết các công ty tàu biển có thể mở lại các chuyến du lịch trên biển mà không cần ghé cảng nào khác ngoài Hong Kong để người dân tham gia, nhưng phải tuân thủ một loạt điều kiện phòng chống dịch bệnh như quy định trên. Về phần các thủy thủ đoàn, họ phải hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đã được Cục Y tế phê duyệt, các thủy thủ chưa được tiêm phòng trước khi đến Hong Kong có thể được tiêm miễn phí tại đây. 

Ngoài việc tiêm phòng, các thủy thủ còn phải tuân thủ các quy định khác về phòng chống dịch bệnh. Những thủy thủ đã hoàn thành việc tiêm phòng sẽ phải xét nghiệm axit nucleic 14 ngày một lần khi lên bờ. Những thủy thủ không phù hợp với tiêm phòng cần được xét nghiệm ở trên bờ 7 ngày một lần và các xét nghiệm liên quan phải được thực hiện trên tàu 3 ngày một lần, để chứng minh rằng họ không bị nhiễm bệnh.

Ngoài ra, sức chứa hành khách trên tàu du lịch chỉ được tối đa 50% so với mức ban đầu, mặt bằng và cơ sở vật chất trên tàu cần tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ. Nếu có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên tàu, tàu du lịch cần quay trở lại cảng Hong Kong ngay lập tức.

Hoạt động du lịch bằng tàu biển của Hong Kong đã bị tạm dừng từ tháng 2/2020. Chính quyền Hong Kong hy vọng rằng điều này ở một mức độ nhất định sẽ mở ra cơ hội thu hút khách du lịch, nhằm cân bằng giữa phòng chống dịch bệnh, an toàn và kinh tế.

Lê Anh
Một loạt quốc gia Đông Nam Á trước nguy cơ bị COVID-19 nhấn chìm như Nam Á
Một loạt quốc gia Đông Nam Á trước nguy cơ bị COVID-19 nhấn chìm như Nam Á

Hầu hết các nước Đông Nam Á không bị tác động nặng trong dịch COVID-19 năm 2020. Tuy nhiên, năm nay lại khác. Khu vực này đang chứng kiến làn sóng dịch bệnh mới lây lan mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN