Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp COVID-19 tới gần ngày khai mạc Olympic

Ngày 27/5, nhà chức trách Nhật Bản quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 8 tỉnh của nước này tới ngày 20/6, tức là khoảng hơn 1 tháng trước ngày khai mạc Thế vận hội Tokyo (Olympic Tokyo 2021).

Chú thích ảnh
Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp để đối phó với làn sóng dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp phòng đại dịch COVID-19 tại thủ đô Tokyo và 8 tỉnh khác, vốn dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 5 này, tới ngày 20/6.

Trước đó, Thủ tướng Yoshihide Suga nói với báo giới rằng các tỉnh sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp gồm có Hokkaido, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Fukuoka và vùng Tokyo.

Olympic Tokyo 2021 dự kiến được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9. Ban tổ chức, Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo, IOC và Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã quyết định không cho phép khán giả từ nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản để theo dõi các trận thi đấu.

Phó Chủ tịch IOC John Coates cho biết Thế vận hội sẽ được tổ chức đúng dự kiến ngay cả khi thủ đô của Nhật Bản vẫn trong tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19.

Thời điểm công bố quy định về việc hạn chế số lượng khán giả trong nước tại các nhà thi đấu cũng bị lùi lại đến tháng 6 so với dự kiến ban đầu là cuối tháng 4 do dịch COVID-19 tại Nhật Bản diễn biến phức tạp và chính phủ nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba tại một số địa phương.

Dự kiến có khoảng 15.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Các vận động viên sẽ được xét nghiệm COVID-19 hằng ngày và được yêu cầu giảm thiểu tương tác vật lý khi tham gia tranh tài tại sự kiện thể thao này để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ do dịch COVID-19 trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN phát

Trước đó, hôm 7/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây cho đến ngày 31/5, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra các tỉnh Aichi ở miền Trung và Fukuoka ở phía Tây Nam. Ngày 23/4, nhà chức trách nước này cũng đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây gồm Osaka, Kyoto và Hyogo.

Trong thời gian gia hạn áp dụng tình trạng khẩn cấp, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống không phục vụ đồ uống có cồn và đóng cửa trước 20h hằng ngày, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa.

Phát biểu tại một phiên họp của Hạ viện ngày 27/5, trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản về việc ứng phó với dịch COVID-19, ông Shigeru Omi, nhấn mạnh so với các sự kiện thể thao khác, Olympic và Paralympic có quy mô lớn hơn nhiều và sự quan tâm của công chúng đối đối với 2 sự kiện này cũng cao hơn.

Bên cạnh đó, theo ông Omi, xuất hiện nhiều quan ngại về việc có thể đảm bảo tất cả những người tham gia Olympic Tokyo tuân thủ hoàn toàn các quy định phòng chống dịch bệnh hay không. Vì vậy, ông nhấn mạnh tầm quan trọng phải tiến hành các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn các nguy cơ như vậy.

Một cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo công bố ngày 16/5 cho thấy có tổng cộng 59,7% người Nhật Bản được hỏi cho rằng Olympic Tokyo và Paralympic trong mùa Hè "nên hủy bỏ", khi đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành ở nước này với số ca mắc tiếp tục tăng. Đây là con số tăng mạnh so với kết quả thăm dò hồi tháng 4 khi có 39,2% cho rằng nên hủy trong khi 32,8% cho rằng nên thay đổi thời điểm. Ở cuộc thăm dò mới nhất, không có câu hỏi về liệu có nên thay đổi thời điểm tổ chức Olympic Tokyo một lần nữa hay không.

Tính tới chiều 27/5, Nhật Bản đã ghi nhận 725.536 ca mắc COVID-19 và 12.497 trường hợp tử vong.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nhà tài trợ Olympic Tokyo kêu gọi hủy tổ chức sự kiện vì COVID-19
Nhà tài trợ Olympic Tokyo kêu gọi hủy tổ chức sự kiện vì COVID-19

Báo Asahi Shimbun – một trong những nhà tài trợ chính thức cho Olympic Tokyo 2020 – ngày 26/5 đã kêu gọi hủy sự kiện thể thao lớn nhất trong năm này khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa đến lễ khai mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN