Hong Kong (Trung Quốc) đàm phán mở 'bong bóng du lịch' với một số nước

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) có dấu hiệu lắng dịu, Cục trưởng Cục Phát triển Thương mại và Kinh tế Hong Kong, ông Khâu Đằng Hoa ngày 8/9 cho biết chính quyền đặc khu muốn thiết lập “bong bóng du lịch” với 11 nước gồm Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Australia và New Zealand.

Chú thích ảnh
Người dân trên đường phố Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Khâu Đằng Hoa cho hay, hiện có 6 nước bày tỏ sự quan tâm đến việc thiết lập bong bóng du lịch này, trong đó có Nhật Bản và Thái Lan đã có sự tiếp xúc song phương. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã giao cho Đức làm đại diện thảo luận về vấn đề này.

Ông Khâu Đằng Hoa nêu rõ việc thực hiện bong bóng du lịch sẽ có các biện pháp hạn chế, chẳng hạn như du khách phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi khởi hành và phải xét nghiệm lại sau khi đến nơi. Kết quả xét nghiệm có liên quan phải được cả chính phủ và cơ quan y tế hai bên xác nhận. Các quy định hạn chế đối với bong bóng du lịch sẽ thay đổi tùy theo từng nơi, bao gồm hạn chế về điểm cố định, nghĩa là du khách chỉ có thể đến một thành phố cá biệt của nước đó, hoặc cũng có thể ưu tiên cho khách doanh nhân và giới hạn số lượng du khách.

Ông Khâu Đằng Hoa cũng nhấn mạnh việc thực hiện bong bóng du lịch phải được thực hiện từng bước và cũng còn phụ thuộc vào tình hình dịch COVID-19 ở hai nơi. Hiện Hong Kong đang thực hiện chương trình xét nghiệm cho toàn dân nhằm giúp tăng thêm lòng tin của các nước khác đối với Hong Kong khi thảo luận về bong bóng du lịch.

Trước tình hình dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, nhiều quốc gia đã đóng cửa để phòng chống dịch bệnh khiến ngành du lịch toàn cầu rơi vào tình trạng ngừng hoạt động chưa từng có trong lịch sử. Cùng với tình hình dịch bệnh có xu hướng ổn định ở một số khu vực, một số nước đã bắt đầu thực hiện bong bóng du lịch, điển hình thành công có Australia và New Zealand, Vương quốc Anh và một số nước châu Âu.

Theo Chính quyền Hong Kong, nếu bong bóng du lịch có thể thực hiện thành công, đây có thể là bước đầu tiên để phục hồi ngành hàng không, du lịch và khách sạn hiện đang ế ẩm tại vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, việc phục hồi và phát triển thực sự vẫn phải chờ khi có vaccine phòng ngừa bệnh. 

“Bong bóng du lịch” là ý tưởng mở cửa biên giới giữa các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ với nhau, trong đó công dân những quốc gia hoặc lãnh thổ này sẽ được đi lại giữa biên giới với thời gian cách ly tối thiểu hoặc không cần cách ly nếu đến từ vùng đã kiểm soát được dịch bệnh. 

* Ban tổ chức Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc ngày 9/9 thông báo triển lãm hàng không lớn nhất của nước này, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại thành phố Châu Hải ở miền Nam, đã bị hủy bởi việc áp đặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông báo của Ban tổ chức, Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc, được tổ chức 2 năm một lần thu hút sự chú ý của các nhà cung cấp chủ chốt như Airbuss, Boeing và Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc, sẽ lùi sang  năm 2022.

Trước đó, Triển lãm Hàng không Farnborough diễn ra tại Anh - cuộc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lớn nhất trong năm nay, cũng đã bị hủy do những hạn chế về đi lại và ngành công nghiệp hàng không rơi vào suy thoái do tác động của đại dịch COVID-19.

Lê Anh - Minh Châu (TTXVN)
Hong Kong nới lỏng một số biện pháp hạn chế từ ngày 28/8
Hong Kong nới lỏng một số biện pháp hạn chế từ ngày 28/8

Ngày 25/8, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ nới lỏng một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 từ ngày 28/8, cho phép mở cửa trở lại một số cơ sở như rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện và các nhà hàng được kéo dài thời gian cho khách hàng ăn tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN