Hong Kong (Trung Quốc) chính thức phê duyệt vaccine của Fosun-BioNTech

Ngày 25/1, chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã chính thức cho phép sử dụng vaccine của Fosun-BioNTech để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Yuen Long, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 23/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được chấp thuận ở trung tâm tài chính châu Á này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hong Kong đang chậm hơn so với các thành phố phát triển khác trong việc triển khai vaccine, đặc biệt càng chậm hơn khi Trung Quốc đại lục đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 7 năm ngoái.

Hiện Hong Kong đã ký hợp đồng mua tổng cộng 22,5 triệu liều vaccine của 3 nhà sản xuất gồm Fosun Pharma-BioNTech, Sinovac Biotech và Oxford-AstraZeneca.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Hong Kong đã ghi nhận gần 10.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 166 ca tử vong. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng đột biến trong tuần qua sau khi phát hiện ổ dịch tại một tòa chung cư ở khu vực mua bán đông dân.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước BNA dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý Y tế Quốc gia Bahrain cho biết, quốc gia vùng Vịnh này đã thông qua vaccine ngừa COVID-19 do Oxford-AstraZeneca sản xuất cho việc sử dụng khẩn cấp.

Phương Hoa (TTXVN)
Hong Kong gỡ bỏ lệnh phong tỏa đầu tiên do COVID-19
Hong Kong gỡ bỏ lệnh phong tỏa đầu tiên do COVID-19

Ngày 25/1, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa áp dụng đối với khu vực đông dân cư tại quận Jordan sau khi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho khoảng 7.000 cư dân tại đây và phát hiện 13 ca nhiễm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN