Hong Kong nỗ lực khống chế ổ dịch tại phòng tập thể hình

Ngày 12/3, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã ghi nhận 60 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong bối cảnh nhà chức trách đang phải nỗ lực khống chế tình trạng lây lan dịch COVID-19 xuất phát từ một ổ dịch tại phòng tập thể hình.

Chú thích ảnh
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Y tế Hong Kong cho biết có 47 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Ursus Fitness, một phòng tập thể hình tại quận Sai Ying Pun, nơi thường xuyên lui tới của các luật sư nước ngoài, chủ ngân hàng và lãnh đạo các quỹ đầu tư.

Ngày 11/3 vừa qua, nhà chức trách ước tính có trên 240 người đã được đưa đi cách ly do liên quan đến ổ dịch này, bởi nhiều khách hàng của phòng tập đã không đeo khẩu trang khi đến đây.

Sau khi phát hiện các ca nhiễm, toàn bộ học sinh trong một lớp của trường tiểu học Kellett cũng đã được cách ly. Trong thời gian cách ly 14 ngày, bố hoặc mẹ các em sẽ được phép đi cùng con mình. Ít nhất 9 trường học đã tạm thời đóng cửa để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm.

Trong những tuần gần đây, các trường học Hong Kong đã bắt đầu mở lại các lớp học trực tiếp sau khi phải tổ chức học trực tuyến từ tháng 11/2020.

Trước khi bùng phát ổ dịch tại phòng tập Ursus Fitness, số ca nhiễm mới theo ngày tại Hong Kong đã giảm xuống mức thấp. Giới chức y tế Hong Kong hy vọng sẽ sớm kiểm soát được tình hình.

Chính quyền Hong Kong hiện đã yêu cầu người dân khi đến các phòng tập thể thao phải đeo khẩu trang, trong khi các nhân viên phòng tập phải xét nghiệm COVID-19 định kỳ 14 ngày/lần. 

Theo thống kê, Hong Kong đã ghi nhận tổng cộng trên 11.000 ca nhiễm và trên 200 ca tử vong do COVID-19. Đặc khu này này đã tiến hành tiêm phòng COVID-19 cho người dân từ tháng 2, song mới chỉ có 145.800 người trên tổng số 7,5 triệu dân được tiêm phòng mũi đầu.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Bulgaria cho biết số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã vượt 11.000 ca sau khi ghi nhận thêm 95 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 3.121 ca lên 272.700 ca. Số bệnh nhân đang nhập viện là 6.604 người, mức cao nhất kể từ ngày 21/12/2020, với 502 trường hợp đang được điều trị tích cực.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân tại một trạm kiểm soát ở Bansko, Bulgaria trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu mới nhất của trang Our World in Data, Bulgaria có tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU) là 4,1%. Không giống như các nước EU khác, Chính phủ Bulgaria vẫn chưa có kế hoạch áp đặt phong tỏa toàn quốc dù số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng lên trong thời gian gần đây. Bộ trưởng Y tế Bulgaria Kostadin Angelov nhận định người dân vẫn chưa sẵn sàng cho quyết định này.

Bulgaria đã tiêm phòng được cho 324.446 người. Trong bối cảnh nhiều nước đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng để khống chế dịch, Bulgaria lại có phần chậm chân hơn với tỷ lệ tiêm phòng là 4,45 trên 100 người, mức thấp nhất trong EU.

Đặng Ánh (TTXVN)
Diễn biến dịch COVID-19 tại Philippines và Indonesia càng thêm phức tạp
Diễn biến dịch COVID-19 tại Philippines và Indonesia càng thêm phức tạp

Ngày 12/3, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận thêm 4.578 ca mắc COVID-19. Đây là số ca mới mắc trong ngày cao nhất trong gần 6 tháng qua, nâng tổng số ca bệnh ở quốc gia Đông Nam Á lên 611.618 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN