Hong Kong nâng lương tối thiểu của người giúp việc nước ngoài

Bắt đầu từ ngày mai (1/10), người giúp việc nước ngoài làm việc tại Hong Kong sẽ được nhận lương tối thiểu 4.010 HKD/tháng (khoảng 11 triệu VND) thay vì 3.920 HKD/tháng như trước đây.

Mức tăng lương tối thiểu cho người giúp việc tại Hong Kong lần này tương đương với 2,3%, thấp hơn so với mức 4,8% được áp dụng bắt đầu từ ngày 20/9/2012.

Theo quy định, cứ 7 ngày, người giúp việc ở Hong Kong được nghỉ 1 ngày. Ảnh: Internet.


Khi đó, chính quyền Hong Kong quyết định tăng lương tối thiểu cho người giúp việc nước ngoài làm việc ở Đặc khu từ 3.740 HKD/tháng lên 3.920 HKD/tháng
.

Ngoài việc tăng lương tối thiểu thiểu cho người giúp việc nước ngoài, chính quyền Hong Kong còn tăng mức trợ cấp đối với bữa ăn miễn phí của người giúp việc, từ mức không thấp hơn 875 HKD lên mức không thấp hơn 940 HKD.

Theo quy định, bữa ăn miễn phí này do chủ lao động cung cấp cho người giúp việc nước ngoài. Trong trường hợp không làm được, họ phải trả tiền cho người giúp việc.

Cả hai quyết định: tăng lương tối thiểu và mức trợ cấp tối thiểu cho người giúp việc nước ngoài tại Hong Kong đều có hiệu lực đối với tất cả các hợp đồng thuê mướn người giúp việc nước ngoài được ký từ ngày 1/10/2013.

Người phát ngôn của chính quyền Hong Kong cho biết điều chỉnh nêu trên được đưa ra dựa trên việc xem xét tình hình kinh tế và việc làm ở Đặc khu, gồm sự biến động của vật giá, lương công nhân cũng như khả năng chi trả của chủ lao động.


Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Chất lượng cuộc sống ở Hong Kong đi xuống
Chất lượng cuộc sống ở Hong Kong đi xuống

Chất lượng cuộc sống ở Hong Kong (Trung Quốc) hiện đang không bằng khi xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới và lại càng kém xa so với thời kỳ bùng nổ dịch SARS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN