Chất lượng cuộc sống ở Hong Kong đi xuống

Chất lượng cuộc sống ở Hong Kong (Trung Quốc) hiện đang không bằng khi xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới và lại càng kém xa so với thời kỳ bùng nổ dịch SARS.


Báo cáo mới nhất của Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK) cho thấy Chỉ số chất lượng cuộc sống của Hong Kong năm 2012 đạt 102,97 điểm, tăng một chút so với năm 2011 (102,53 điểm), phản ánh chất lượng cuộc sống chỉnh thể của người dân Hong Kong đã nhích lên.


Sở hữu căn hộ là giấc mơ xa vời với nhiều người dân Hong Kong.


Tuy nhiên, nếu so với thời xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008-2009 và sau khi dịch SARS bùng nổ (2003-2004), chất lượng cuộc sống của người Hong Kong lại đi xuống. Khi đó, Chỉ số chất lượng cuộc sống của Hong Kong lần lượt đạt 104,43 điểm và 105,58 điểm.


Nếu xem xét 3 chỉ số con của Chỉ số chất lượng cuộc sống, gồm xã hội, kinh tế và môi trường, ngoài chỉ số xã hội, hai chỉ số còn lại đều giảm, trong đó chỉ số kinh tế đạt mức thấp nhất kể từ năm 2002, đặc biệt là về khả năng chịu đựng của người dân đối với giá nhà liên tục giảm.


Trong một diễn biến liên quan, Liên hội phục vụ xã hội Hong Kong (HKCSS) vừa công bố kết quả điều tra cho thấy 61% số người được hỏi nói rằng tiền thuê nhà chiếm hơn 30% thu nhập hàng tháng của họ; 84% cho biết tiền thuê nhà là gánh nặng lớn nhất đối với họ.


Cuộc điều tra theo hình thức bảng hỏi của HKCSS đối với 910 người nộp đơn tham gia chương trình “Trợ cấp đối tượng thu nhập thấp điều kiện ở kém” thuộc Quỹ chăm sóc cộng đồng còn phát hiện 30% trong số đó sống ở các căn hộ không có nhà vệ sinh độc lập; 37% sống ở căn hộ có nhà bếp chung với nhà vệ sinh và 14,2% sống trong các căn hộ có kết cấu không an toàn.


Ngoài ra, 51,2% số người được hỏi cho biết sau khi chuyển nhà, nơi ở mới có diện tích nhỏ hơn nơi ở cũ và 33% nói rằng giá thuê căn hộ mới cao hơn trước, diện tích cũng nhỏ hơn.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Hong Kong)



Số lượng triệu phú ở Hong Kong tăng gần 36%
Số lượng triệu phú ở Hong Kong tăng gần 36%

Với tổng số lượng triệu phú lên tới 114.000 người, tăng gần 36% so với một năm trước đó, Hong Kong (Trung Quốc) một lần nữa vượt qua Singapore trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ tập trung nhiều triệu phú nhất ở châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN