Số lượng triệu phú ở Hong Kong tăng gần 36%

Với tổng số lượng triệu phú lên tới 114.000 người, tăng gần 36% so với một năm trước đó, Hong Kong (Trung Quốc) một lần nữa vượt qua Singapore trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ tập trung nhiều triệu phú nhất ở châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ phận quản lý tài sản thuộc Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) và Công ty Cố vấn Quản lý Cap Gemini (CAP) vừa công bố báo cáo mới nhất về tài sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phát hiện trong năm 2012, số lượng triệu phú tại đây tăng 9,4%, đạt 3,68 triệu người.

Giá bất động sản leo thang trong năm 2012 giúp số lượng triệu phú của Hong Kong tăng mạnh.


Đối với Hong Kong, sau bước thụt lùi vào năm 2011, trong năm 2012, số lượng triệu phú ở đây đã tăng 35,7%, đạt 114.000 người, trở thành nơi tập trung nhiều triệu phú thứ 6 ở châu Á-Thái Bình Dương.


Cũng trong năm 2012, nhờ hưởng lợi từ sự gia tăng trên thị trường chứng khoán và bất động sản, tổng tài sản của các triệu phú Hong Kong đã tăng 37,2%, đạt 560 tỉ USD, có quy mô lớn thứ 5 trong khu vực.

Nếu xét cả về số lượng và tổng tài sản, Hong Kong vẫn đứng trên Singapore, nước có 101.000 triệu phú với tổng tài sản là 489 tỉ USD. Sự gia tăng về số lượng và tổng tài sản các triệu phú của Singapore khá khiêm tốn, lần lượt ở mức 10,3% và 11,5%.

Điều đáng nói là ở Hong Kong còn rất nhiều “cận triệu phú”. Tài sản có thể đầu tư của những người này vì một lí do nào đó giảm đi đôi chút, tuột khỏi ngưỡng 1 triệu USD, nên đã bị loại ra khỏi danh sách điều tra của RBC và CAP.

Xem xét cáo cáo của RBC và CAP, người ta thấy Nhật Bản vẫn là nơi tập trung nhiều triệu phú nhất với 1.902.000 người cùng tổng tài sản là 4.452 tỉ USD, tiếp đến là Trung Quốc với 643.000 triệu phú cùng tổng tài sản là 3.128 tỉ USD.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Australia có 207.000 triệu phú với tổng tài sản là 625 tỉ USD và ngay sau là Hàn Quốc, có 160.000 triệu phú với tổng tài sản lên tới 426 tỉ USD.


Tin, ảnh: Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)


Hong Kong sẽ trợ cấp cho gia đình thu nhập thấp
Hong Kong sẽ trợ cấp cho gia đình thu nhập thấp

Tuy tuyên bố không xây dựng chủ nghĩa phúc lợi, nhưng chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đang tích cực nghiên cứu biện pháp trợ cấp sinh hoạt cho các gia đình có thu nhập thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN