Hong Kong 'kẹt' giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Người đứng đầu cơ quan Phát triển kinh tế và thương mại Hong Kong Edward Yau cho biết khoảng 7% tổng xuất khẩu của Khu hành chính đặc biệt này sẽ bị ảnh hưởng nếu Mỹ áp đặt thêm thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa có “xuất xứ” từ Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc được xếp tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Yau cho hay Hong Kong, thành phố đứng thứ bảy thế giới về xuất khẩu trao đổi hàng hóa, đang có nguy cơ phải đối phó với các tác động xấu từ những tranh chấp thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, được ví như “cơn bão thương mại lớn nhất” từ trước tới nay.

Mỹ đang cân nhắc áp thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị lên đến 267 tỷ USD. Thị trường đang chờ đợi Mỹ sẽ áp thuế đối với lượng hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong những ngày tới.

Theo ông Yau, Hong Kong là một trong những khu vực kinh tế tự do và mở nhất thế giới và nguồn thu chính của thành phố này đều đến từ thương mại. Do đó, Hong Kong sẽ là nơi đầu tiên chịu tác động xấu từ các tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt là sự sụt giảm các đơn hàng cũng như giao hàng trong quý IV/2018 và đầu năm sau.

Tuy nhiên, ông Yau  vẫn  dự báo kinh tế Hong Kong sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3 - 4% trong năm 2018.

Q.Chung (TTXVN)
Tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung
Tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này ngày 10/9 khẳng định sẽ đáp trả nếu Mỹ áp dụng thực thi bất kỳ chính sách thương mại mới nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN