Hong Kong chuẩn bị cho kỳ thi đại học giữa đại dịch COVID-19

Từ ngày 24/4, khoảng 52.000 học sinh thuộc 350 trường trung học tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tham gia kỳ thi cao trung (DSE).

Chú thích ảnh
Nhân viên lau chùi tấm kính bảo vệ đặt quanh bàn thi tại điểm thi Cao đẳng Lions. Ảnh: Photo: Felix Wong

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), kỳ thi cao trung sẽ diễn ra trong bối cảnh chính quyền đặc khu áp dụng các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Ban đầu, kỳ thi cao trung được dự kiến tổ chức vào ngày 27/3, song sau đó đã bị hoãn thêm một tháng vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Ngày 15/4, giới chức đặc khu thông báo họ vẫn tiến hành kỳ thi như kế hoạch. Chính quyền Hong Kong cũng đã chuẩn bị ba phương án dự phòng trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu hơn, trong đó có phương án hoãn tới tháng 6 hoặc hủy hoàn toàn.

Bên cạnh khẩu trang và găng tay cao su, các trường học tại Hong Kong sẽ nhận được 3.500 áo khoác bảo hộ dùng một lần và mũ có kính ngăn giọt bắn để đảm bảo sự an toàn của đội ngũ nhân viên. Mỗi trường học sẽ được phát 10 bộ đồ bảo hộ và mũ ngăn giọt bắn để bảo vệ nhân viên trong trường hợp phải di chuyển thí sinh có vấn đề sức khỏe. Các vật dụng bảo hộ sẽ được chuyển đến cho các trường từ ngày 17/4.

Chú thích ảnh
Một đại diện trường nhận khẩu trang dành cho các thí sinh dự kỳ thi DSE tại Văn phòng Kiểm tra và Đánh giá Hong Kong ở San Po Kong. Ảnh: May Tse

Cơ quan Kiểm tra và Đánh giá Hong Kong đã chi 20 triệu đô la Hong Kong để mua vật dụng y tế nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Trong bức thư gửi tới các hiệu trưởng, cơ quan này lưu ý các trường phải nắm rõ số lượng bộ đồ bảo hộ và kính ngăn giọt bắn được sử dụng cũng như kiểm tra tình hình xem có đủ dùng cho đến khi kỳ thi kết thúc vào ngày 25/5 hay không. Cơ quan Giáo dục Hong Kong cũng sẽ cấp 200.000 lọ dung dịch sát khuẩn tay cho các trường.

Hiệu trưởng Li Kin-man cho biết trường Kwai Chung đã chi hơn 2.000 đô la Hong Kong để mua các vật dụng bảo vệ và chỉ đạo một giáo viên đảm nhiệm vị trí giám sát an toàn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Giáo viên đó sẽ dẫn đầu một đội gồm 5 giáo viên và bảo vệ xử lý tình huống khi xuất hiện học sinh gặp vấn đề về sức khỏe, như nôn, hay có vết xước, vết thương trên cơ thể.

“Không chỉ COVID-19, nhiều tai nạn hoặc bệnh truyền nhiễm khác có thể xảy ra và nguy cơ lây nhiễm khi xử lý tình huống là có. Tốt nhất là chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng đồ bảo hộ”, Hiệu trưởng Li lưu ý đội giám sát an toàn của trường đã được tập huấn để biết cách sử dụng các vật dụng.

Ngoài ra, trường Kwai Chung trang bị thêm hai đến ba robot sử dụng trong khu vực thi để phân phát dung dịch sát khuẩn tay, cũng như gửi những thông điệp cổ vũ đến học sinh.

Chú thích ảnh
Máy đo thân nhiệt được lắp đặt tại điểm thi Cao đẳng Lions. Ảnh: Felix Wong

Ông Teddy Tang Chun-keung, Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng các trường trung học Hong Kong, cho biết mỗi trường nên huấn luyện một cán bộ trong đội ngũ nhân viên cách sử dụng bộ đồ bảo hộ và tấm kính ngăn giọt bắn.

Chỗ ngồi của học sinh tại các điểm thi phải đảm bảo yêu cầu theo quy định phòng dịch: mỗi bàn cách nhau 1,8m; thí sinh và người coi thi phải đeo khẩu trang; học sinh nào có thân nhiệt cao hơn 38 độ C rời khỏi điểm thi.

Bà Veronica Yau Kit-ying, Hiệu trưởng Cao đẳng Fanling Kau Yan, cho biết sẽ phân công người giám sát nhắc nhở các thí sinh giữ khoảng cách khi xếp hàng trước nhà vệ sinh hoặc trong thời gian nghỉ.

Theo Hiệu trưởng Yau, hội trường Fanling Kau Yan có thể chứa được 200 thí sinh nhưng trong kỳ thi này chỉ có 90 chỗ. Năm phòng học khác sẽ được đưa vào sử dụng để có thêm chỗ thi cho học sinh.

Người đứng đầu Ban quản lý Kỳ thi So Kwok-sang cảnh báo các thí sinh phải trung thực khi hoàn thành tờ khai y tế được phát trước đó. Nếu khai báo gian dối mà bị phát hiện thì thí sinh sẽ bị phạt, như bị hạ điểm thi hoặc thậm chí là bị tước quyền dự thi.

Trong khi đó, công ty vận hành xe buýt công cộng KMB thông báo sẽ nối lại hoạt động trong một số tuyến đường để trợ giúp học sinh đến điểm thi.

Chú thích ảnh
Khoảng cách sát nhau giữa các thí sinh thi DSE tại Hong Kong trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Ảnh: SCMP
Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Học sinh Trung Quốc ‘chạy nước rút’ cho kỳ thi đại học sau lệnh phong toả vì dịch COVID-19
Học sinh Trung Quốc ‘chạy nước rút’ cho kỳ thi đại học sau lệnh phong toả vì dịch COVID-19

Sau khi dần kiểm soát được dịch COVID-19, nhiều trường học tại Trung Quốc đã mở cửa đón học sinh đi học trở lại. Đây được coi là thời điểm quan trọng khi nhiều học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học được coi là khốc liệt nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN