Honduras tăng cường kiểm soát biên giới ngăn dòng người vượt biên

Ngày 15/1, chính phủ Honduras đã thông báo tăng cường các biện pháp kiểm soát khu vực Agua Caliente giáp biên giới chung với Guatemala nhằm ngăn chặn đoàn người di cư gồm trên 1.000 người nước này vượt biên giới để tìm đường tới Mexico và Mỹ.

Chú thích ảnh
Người di cư Honduras tại khu vực San Pedro Sula, cách Tegucigalpa 180km về phía bắc, trước khi rời bỏ quê nhà bắt đầu hành trình tới Mỹ ngày 14/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực Trung Mỹ dẫn lời Bộ trưởng An ninh Honduras Julián Pacheco cho hay hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để kiểm soát các điểm vượt biên trái phép của các công dân Honduras không đủ giấy tờ xuất, nhập cảnh.

Theo số liệu của cơ quan chức năng Honduras, đây là đợt di cư lớn thứ 2 xuất phát từ Honduras sau hiện tượng di cư bắt đầu từ tháng 10/2018, với gần 9.000 người, trong đó khoảng 2.500 người vẫn đang kẹt tại thành phố Tijuana, bang Baja California Norte của Mexico, giáp biên giới với Mỹ, và số còn lại đã tự nguyện hồi hương.

Sự nghèo đói chiếm tới 68% dân số và tình trạng bạo lực cướp đi sinh mạng bình quân của 11 người mỗi ngày là những nguyên nhân chính dẫn tới việc hàng nghìn người Honduras rời bỏ quê hương hằng năm để tìm cơ hội ở Mỹ và Mexico.

Việt Hùng (TTXVN)
Mỹ tìm kiếm các biện pháp mới để ngăn chặn người di cư Trung Mỹ
Mỹ tìm kiếm các biện pháp mới để ngăn chặn người di cư Trung Mỹ

Theo phân tích của Trung tâm nghiên cứu chiến lược địa chính trị Mỹ Latinh (CELAG), trong bối cảnh làn sóng người di cư từ các nước Trung Mỹ tăng mạnh, chính quyền Mỹ có thể sẽ tìm kiếm các biện pháp mới để ngăn chặn người di cư, hạn chế đơn xin tị nạn và tăng cường triển khai quan đội tới biên giới, dù có hay không bức tường biên giới với Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN