Hơn 90% người lao động Malaysia không có an sinh xã hội

Đây là thông tin được Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah chia sẻ tại Diễn đàn An sinh xã hội châu Á-Thái Bình Dương khai mạc ngày 2/10 tại Kuala Lumpur với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu đến từ 42 nước trong khu vực.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah phát biểu tại hội nghị.

Theo bà Wan Azizah hiện nay có khoảng 13,7 triệu người, tương đương 90,2% lao động Malaysia không được hưởng bất cứ hình thức an sinh xã hội nào.

Con số này gióng lên hồi chuông cảnh báo và chính phủ Malaysia cam kết mở rộng diện che phủ về an ninh xã hội nhằm đảm bảo người lao động thuộc mọi ngành nghề đều được tham gia vào hệ thống an ninh xã hội bền vững và có thể chấp nhận được.

Phó Thủ tướng Malaysia đồng thời là Bộ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng cho biết thêm cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều loại công việc mới, cho nên, hệ thống an sinh xã hội cần phải bao phủ tất cả lao động thuộc nền kinh tế mới.

Bên cạnh đó, hệ thống an ninh xã hội cũng không được lãng quên các lao động trong những lĩnh vực phi chính thức và các nhóm người dễ tổn thương như người tàn tật, người gia, nội trợ… Muốn vậy, cần thiết lập một hệ thống an sinh xã hội tích hợp, trở thành kênh chia sẻ dữ liệu của tất cả các đối tác xã hội để đảm bảo quyền lợi đến đúng người được hưởng.

Diễn đàn An sinh xã hội châu Á-Thái Bình Dương do Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) phối hợp với Tổ chức An ninh xã hội Malaysia (PERKESO) tổ chức từ ngày 2-4/10.

Trong 3 ngày hội nghị, các đại biểu đi sâu thảo luận về những thách thức chủ chốt đối với vấn đề an sinh xã hội trong khu vực cũng như các biện pháp thúc đẩy công tác quản trị, tăng độ bao phủ của an sinh xã hội…

Ngọc Nhương (Phóng viên TTXVN tại Malaysia)
Việt Nam là Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN nhiệm kỳ 2018 -2019
Việt Nam là Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN nhiệm kỳ 2018 -2019

Chiều 19/9, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 đã kết thúc tốt đẹp tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cương vị Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) nhiệm kỳ 2018 -2019 đã được chuyển giao từ Thái Lan cho Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN