Hơn 65.000 người tuần hành ủng hộ Crimea sáp nhập Nga

Ngày 7/3, cảnh sát cho biết hơn 65.000 người vẫy cờ Nga đã tham gia cuộc tuần hành gần Thánh đường St Basil ở trung tâm thủ đô Moskva để thể hiện tình đoàn kết với chính quyền thân Nga ở khu tự trị Crimea (Crưm) của Ukraine.     

Cuộc tuần hành mang tên "Chúng ta sát cánh bên nhau" được bắt đầu khi ngôi sao nhạc pop Oleg Gazmanov hát bài ca yêu nước "Officers" và diễn ra bên ngoài Điện Kremlin.     

Trong khi đó, hãng tin Interfax cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu với Valeriy Sushkevich - trưởng đoàn vận động viên khuyết tật của Ukraine rằng các vấn đề chính trị và quốc tế sẽ không ảnh hưởng đến những sự kiện thể thao như Đại hội Paralympic mùa Đông dành cho người khuyết tật khai mạc tại thành phố Sochi.

Cùng ngày, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cảnh báo Ukraine rằng tập đoàn này có thể ngừng xuất khẩu khí đốt nếu chính quyền mới ở Kiev không trả khoản nợ hiện ở mức 1,89 tỷ USD.     

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller cho biết: "Ukraine trên thực tế đã ngừng trả tiền khí đốt... Chúng tôi không thể cung cấp khí đốt miễn phí. Ukraine phải trả nợ và trả cho lượng cung cấp hiện tại hoặc sẽ có nguy cơ trở lại tình hình như hồi đầu năm 2009".     

Gazprom từng ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine hồi năm 2009 trong một động thái ảnh hưởng đến hầu hết các nước Liên minh châu Âu (EU).


TN

Tổng thống Syria: Nga kiểm soát Crưm là 'chính sách khôn ngoan'
Tổng thống Syria: Nga kiểm soát Crưm là 'chính sách khôn ngoan'

Cơ quan thông tin nhà nước Syria tối 6/3 đưa tin Tổng thống nước này Bashar al-Assad cho rằng việc Nga nắm quyền kiểm soát khu vực tự trị Crưm đã phản ảnh "chính sách khôn ngoan" của Tổng thống Vladimir Putin cũng như nỗ lực của ông nhằm khôi phục "an ninh và ổn định" ở Ukraine sau "cuộc đảo chính bất thành".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN