Hơn 50% trường công lập ở New Zealand đóng cửa do giáo viên đình công

Một ngày trước khi ngân sách quốc gia được công bố, ngày 29/5, khoảng 50.000 giáo viên tiểu học và trung học trên khắp New Zealand đã nghỉ việc để xuống đường tuần hành do các bất đồng về tiền lương với chính phủ không được giải quyết.

Chú thích ảnh
Cuộc biểu tình đã khiến hơn một nửa các trường công lập ở New Zealand phải đóng cửa. Ảnh: Getty

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, cuộc biểu tình đã khiến hơn một nửa các trường công lập ở New Zealand phải đóng cửa và ảnh hưởng tới phụ huynh của gần 800.000 học sinh. Tại thủ đô Wellington, hàng nghìn giáo viên và học sinh đã tập trung trên các bãi cỏ phía trước các cơ quan chính phủ để bày tỏ sự phản đối về vấn đề tiền lương.

Trong thời gian qua, các cuộc đàm phán về tăng lương và khối lượng việc làm giữa hai tổ chức công đoàn giáo viên lớn của New Zealand với chính phủ đều rơi vào bế tắc. Chủ tịch công đoàn giáo dục New Zealand Lynda Stuart cho biết những đề nghị từ chính phủ đã không giải quyết được các vấn đề mà nghề giáo viên đang phải đối mặt và cuộc khủng hoảng trong ngành giáo dục.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins khẳng định đề nghị tăng lương thêm 1,2 tỷ NZD (gần 800 triệu USD) trong vòng bốn năm tới là khoản kinh phí lớn nhất trong 10 năm qua, và chính phủ không thể tăng nhiều hơn. Chính phủ của Thủ tướng Jacinda Ardern cũng cho biết đã tuân thủ các cam kết trong chiến dịch vận động bầu cử về đầu tư mạnh cho các dịch vụ xã hội, nhưng cần có thêm thời gian để thực hiện.

Phương Oanh (TTXVN)
Tin tặc đánh cắp nhiều tài liệu mật về ngân sách của New Zealand
Tin tặc đánh cắp nhiều tài liệu mật về ngân sách của New Zealand

Chính phủ New Zealand ngày 29/5 thông báo tin tặc đã tấn công "một cách có chủ ý và hệ thống" nhằm đánh cắp những tài liệu mật về tài chính trước khi nước này công bố dự thảo ngân sách quốc gia trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN