Hơn 50 người thương vong do mưa lớn và lũ quét ở Cam Túc, Trung Quốc

Chính quyền tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc ngày 19/7 cho biết, số người thiệt mạng do mưa lớn xối xả và lũ quét tại tỉnh này đã tăng lên con số 12 và 39 người bị thương.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân tại khu vực ngập lụt ở Cam Túc, Trung Quốc ngày 11/7. Ảnh: THX/TTXVN

Mưa lớn xối xả đã bắt đầu vào khoảng 21 giờ 10 phút đêm 18/7 tại Châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, nơi có lượng mưa tối đa trong nhiều giờ đồng hồ vượt quá 100 mm, gây thương vong nặng nề và tổn thất tài sản nghiêm trọng.

Tất cả các trường hợp thương vong đều xảy ra tại huyện Đông Hương - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía Tây Nam tỉnh Cam Túc. Ở các huyện khác trong Châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, nhiều cơ sở hạ tầng, trong đó có cả cầu, đường,  cây trồng và đất đai đã bị tàn phá trên diện rộng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cam Túc đã gửi hàng cứu trợ thiên tai tới Châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ. Trong khi đó, giới chức tỉnh Cam Túc đã phát động các chiến dịch ứng phó khẩn cấp và tổ chức công tác chuẩn bị cho mưa lớn kéo dài trong những ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành hữu quan đang tiến hành tiến tu sửa đường sá, cầu đường và trạm phát điện.

TTXVN/Báo Tin tức
Điện thăm hỏi mưa bão gây lũ lụt tại Trung Quốc
Điện thăm hỏi mưa bão gây lũ lụt tại Trung Quốc

Được tin vừa qua, tại nhiều địa phương của Trung Quốc đã xảy ra đợt mưa bão gây lũ lụt, tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 18/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi đến Uỷ viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN