Hơn 40 người bị bắt cóc tại bang Niger, Nigeria đã được trả tự do

Ngày 27/2, giới chức địa phương cho biết các tay súng đã trả tự do cho 42 người, trong đó có 27 học sinh, bị bắt cóc tại trường học ở bang Niger, miền Trung Nigeria, từ tuần trước.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai sau khi xảy ra một vụ bắt cóc học sinh, tại Kagara, bang Niger, Nigeria, ngày 18/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, 27 học sinh, 3 nhân viên và 12 thành viên của các gia đình đã bị một nhóm có vũ trang bắt cóc tại một trường trung học ở huyện Kagara, bang Niger. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng khiến một nam sinh thiệt mạng.

Trong thông báo mới đăng trên mạng Twitter, Thống đốc Abubakar Sani Bello xác nhận các học sinh, nhân viên cùng người thân đã được trả tự do và được chính quyền bang đón về.

Các nhóm vũ trang, mang theo súng và đi xe mô tô, thường xuyên thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền tại nhiều bang ở miền Bắc Nigeria. Mới đây nhất, ngày 26/2, một nhóm vũ trang đã tấn công một trường học ở bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria và bắt cóc hơn 300 nữ sinh.

Lê Ánh (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria
Liên hợp quốc kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria

Ngày 26/2, ông Peter Hawkins, đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Nigeria đã kêu gọi những kẻ tấn công trả tự do ngay lập tức cho hơn 300 nữ sinh bị bắt cóc từ một trường trung học ở Tây Bắc Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN