Hội nghị cấp cao ASEAN: Thủ tướng Singapore kêu gọi các nước sớm phê chuẩn RCEP

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 38 ngày 26/10 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã kêu gọi các nước sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), nhằm đóng góp cho quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch của khu vực.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc các nước ASEAN phải hợp tác cùng nhau để vươn lên mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn từ đại dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ hy vọng RCEP nhanh chóng nhận được sự phê chuẩn của tất cả các thành viên ASEAN cũng như các đối tác để hiệp định này có thể có hiệu lực vào tháng 1/2022 theo kế hoạch.
Theo ông Lý Hiển Long, sau khi RCEP được phê chuẩn, Hiệp định này sẽ giúp thúc đẩy niềm tin vào thương mại và đầu tư tại khu vực và đóng góp đáng kể vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch của khu vực. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực chung của ASEAN nhằm chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về y tế công trong tương lai và Singapore sẽ đóng góp vật tư y tế trị giá 7,9 triệu đôla Singapore (khoảng 5,86 triệu USD) cho kho dự trữ vật tư y tế khu vực ASEAN. Ông cũng nhấn mạnh rằng các nước ASEAN cũng phải từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế và nối lại đi lại an toàn khi kiểm soát được dịch COVID-19. Đây là một khía cạnh quan trọng của việc sống chung an toàn với COVID-19. Singapore hoan nghênh việc thông qua Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN và phát triển các giải pháp kỹ thuật số tạo điều kiện cho việc đi lại an toàn và có thể kiểm soát. 

Về việc tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 của khu vực, ông Lý Hiển Long khẳng định, với tư cách là đồng Chủ tịch của Nhóm những người bạn của cơ chế COVAX, Singapore cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương về vaccine và tiếp cận công bằng, bình đẳng vaccine của tất cả các quốc gia. Singapore đã tài trợ vaccine thông qua cơ chế COVAX và hoan nghênh quyết định của ASEAN về việc sử dụng Quỹ ứng phó COVID-19 để mua vaccine.

Lê Dương (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN 38
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN 38

Sáng 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự theo hình thức trực tuyến Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 (ASEAN 38) theo lời mời của Quốc vương Brunei Hasanal Bolkiah, Chủ tịch ASEAN năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN