Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN hướng tới thúc đẩy kinh tế khu vực

Ngày 5/4, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô hành chính Naypyidaw của Myanmar để thảo luận triển vọng kinh tế khu vực và toàn cầu, tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế ASEAN sau năm 2015 cũng như những thách thức trong cải cách ngành ngân hàng.     

Bộ trưởng Tài chính Myanmar Win Shein (Uyn Sên), đồng thời là chủ tịch hội nghị, cho biết tham gia cuộc họp, các bộ trưởng “cam kết thúc đẩy kinh tế khu vực tăng trưởng mạnh mẽ và nâng cao năng lực của khu vực trong việc đối phó với các thách thức”. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác tài chính nội khối trong nỗ lực hội nhập kinh tế nhằm hỗ trợ việc triển khai Cộng đồng Kinh tế ASEAN.     

Chương trình nghị sự của hội nghị cũng bao gồm việc thảo luận sự phát triển kinh tế khu vực, “tiến trình giám sát” của ASEAN và cập nhật thông tin về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cũng như lộ trình hội nhập tài chính và tiền tệ giữa các nước thành viên ASEAN.

Theo kế hoạch, các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận tiến triển của các sáng kiến trong khuôn khổ Diễn đàn các thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN, hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 (bao gồm 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản).    


Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao đến từ các tổ chức tài chính khu vực và quốc tế như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).


TTXVN/Tin tức

Không để ASEAN trở thành công cụ của các nước lớn
Không để ASEAN trở thành công cụ của các nước lớn

Ngày 4/4 (theo giờ Việt Nam), Diễn đàn Quốc phòng giữa các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ bước vào ngày làm việc cuối cùng và cũng là ngày quan trọng nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN